CO2 phát thải ồ ạt ra không khí, trồng cây không còn là "giải pháp vàng" cứu Trái Đất

Nguyễn Hằng |

Lượng CO2 trong không khí đang nhiều tới nỗi việc trồng cây xanh không còn là "giải pháp vàng" giải quyết bài toán khó kiềm giữ nhiệt độ gia tăng trên Trái Đất.

Theo ước tính mỗi năm, con người thải ra khoảng 30 – 40 tỷ tấn khí nhà kính vào không khí. Nếu lưu giữ chúng, Trái Đất sẽ tiếp tục nóng lên và cuối cùng sẽ phá hủy cuốc sống của chúng ta. Vậy chúng ta nên làm thế nào?

Hầu hết các nhà khoa học đều đồng ý rằng chúng ta cần tìm ra cách để thu được CO2 từ bầu khí quyển. Một trong những ý tưởng "tối ưu" là trồng thật nhiều cây xanh. 

Bởi vì cây xanh sử dụng CO2 để sinh trưởng và chúng cũng giải phóng khí O2. Do đó, đây được coi là chiến lược cả đôi bên cùng có lợi.

CO2 phát thải ồ ạt ra không khí, trồng cây không còn là giải pháp vàng cứu Trái Đất - Ảnh 1.

Trống cây xanh không còn là giải pháp chế ngự CO2 "xâm lấn" không khí. Ảnh: Stockphoto/Dino Ablakovic

Nhưng các báo cáo gần đây chỉ ra rằng, chúng ta không thể trồng đủ số cây xanh để hấp thụ lượng CO2 cần thiết nhằm đạt được mục tiêu do Hiệp định Paris quy định về việc giữ nhiệt độ toàn cầu tăng dưới 2 độ C.

Trong thực tế, chúng ta phải che phủ toàn bộ diện tích đất liền của Mỹ bằng cây xanh thì mới thu được 10% lượng khí CO2 mà chúng ta phát thải ra hàng năm.

Nói cách khác, nhiều người trong chúng ta sẽ chết đói nếu chúng ta cố gắng sử dụng cây để giải quyết vấn đề phát thải.

Ngoài ra, trên hành tinh này còn không đủ đất canh tác để cung ứng lương thực cho cả thế giới cùng với không gian để trồng được số lượng cây xanh cần thiết.

Xem video:

Nguồn: Businessinsider

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại