Tiết lộ cuộc trò chuyện với TT Trump, Comey có thể lĩnh án 35 năm tù

Quốc Vinh |

Việc để lộ thông tin cuộc đối thoại với Tổng thống Trump có thể khiến cựu giám đốc FBI bị truy tố trước pháp luật.

Ông James Comey, cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), có thể đối mặt với án tù 35 năm vì đã thừa nhận trong buổi điều trần trước Quốc hội hồi tuần trước rằng ông đã tiết lộ một đoạn đối thoại với Tổng thống Donald Trump cho người khác, cựu chuyên gia phân tích thuộc Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) William Binney nói với Sputnik.

Binney chỉ ra rằng, Comey đã không thể chứng minh trước Ủy ban Tình báo Thượng viện lời cáo buộc Tổng thống Trump đã yêu cầu ông ngăn cản công lý được thực thi.

William Binney từng làm việc cho NSA trong 36 năm với tư cách là Giám đốc kỹ thuật và là người tiết lộ nhiều về chương trình giám sát công dân của cơ quan này.

Nhà phân tích kỳ cựu NSA cho biết: "Tôi không nghe thấy lời nào từ Comey chỉ ra rằng Tổng thống đã làm điều gì sai trái".

Ngược lại, những hành động trước đó của Comey lại cho thấy cựu giám đốc FBI có thể bị truy tố. Trong đó việc tiết lộ các cuộc nói chuyện bí mật với Tổng thống ra bên ngoài đã bị pháp luật Mỹ ngăn cấm.

Trình bày trước Quốc hội, ông James Comey thừa nhận đã ghi chép lại các cuộc hội thoại với Tổng thống với lý do lo ngại nhà lãnh đạo Mỹ sẽ "nói dối" về sau này.

Cựu giám đốc FBI cho biết, ông đã đưa người bạn thân của mình công khai một phần ghi chép sau khi ông bị sa thải. Hành động của Comey đang dấy lên những câu hỏi gây tranh cãi về tính hợp pháp.

Không chỉ đối mặt với rắc rối trên, một số việc làm của ông Comey trong quá khứ cũng đang bị mổ xẻ trong thời gian gần đây.

Cựu đặc vụ FBI Colleen Rowley trong một cuộc phỏng vấn cũng chỉ trích ông James Comey về những tranh cãi trong quá khứ.

Theo đó, khi còn là Thứ trưởng Tư pháp, Comey đã ký vào các chương trình bị cáo buộc là bất hợp pháp bao gồm giám sát công dân và tra tấn người bị bắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại