Lớp học bơi miễn phí

Giang Thủy |

Ngoài công việc của một Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao (VH-TT-TT) huyện Cát Hải, 4 năm trở lại đây, mỗi khi mùa hè đến, ông Đoàn Hữu Nở còn đảm nhiệm thêm vai trò là thầy giáo của lớp học bơi miễn phí do ông tổ chức.

Ông chia sẻ, là người phụ trách hoạt động thể dục, thể thao của huyện Cát Hải, thường xuyên nhìn thấy nhiều cháu không biết bơi khi đi tắm biển rất nguy hiểm nên ông đã nảy sinh ý tưởng dạy bơi để các cháu tự bảo vệ mình trước nguy cơ đuối nước.

Hơn 10 năm trước, ông Nở đã từng dạy bơi cho nhiều trẻ em trên địa bàn thị trấn Cát Bà.

Nhưng từ khi giữ cương vị Giám đốc Trung tâm VH-TT-TT huyện, công việc chuyên môn bận rộn khiến ông không thể duy trì thường xuyên các lớp học bơi.

Tuy nhiên, mong muốn giúp cho trẻ em biết bơi để phòng tránh tai nạn đuối nước luôn thôi thúc trong ông. Và từ 4 năm nay, ông đã quyết định mở lại các lớp học bơi.

Vào mỗi dịp hè, lớp học của ông có hàng chục cháu từ 6 đến 12 tuổi tham gia. Anh Trần Đức Toàn, ở Tổ dân phố 3, thị trấn Cát Bà, có con tham gia lớp học bơi miễn phí cho biết: "Con tôi tuy đã 7 tuổi nhưng rất nhút nhát.

Mặc dù gia đình thường xuyên cho cháu đi tắm biển và dạy tập bơi nhưng cháu rất sợ nước.

Khi nghe thông tin về lớp học bơi của ông Đoàn Hữu Nở, vợ chồng tôi rất vui mừng đăng ký cho cháu học, vừa để rèn luyện cháu mạnh dạn hơn và cũng đề phòng nguy cơ đuối nước".

Mặc dù không được đào tạo chuyên môn về kỹ thuật bơi và nghiệp vụ sư phạm song ông Nở có phương pháp dạy rất khoa học, thực tế, giúp cho trẻ nhanh chóng nắm bắt được kỹ thuật bơi cơ bản, từ việc làm quen với nước, cách lấy hơi, cách tự nổi trên mặt nước đến những sải bơi đầu tiên.

Có cháu chỉ sau 3 buổi học đã có thể tự bơi được mặc dù trước đó bố mẹ đã dạy bơi nhiều lần nhưng không thành công. Tất cả các cháu tham gia đều biết bơi khi kết thúc khóa học.

Việc học bơi không chỉ phòng tránh tai nạn đuối nước mà còn là môn thể thao giúp thanh thiếu nhi rèn luyện thể chất. Chiều nào, bãi tắm Tùng Thu của thị trấn Cát Bà cũng nhộn nhịp hơn bởi lớp học bơi của ông Nở.

Điều đáng trân trọng hơn nữa là ông dạy bơi hoàn toàn miễn phí. Mặc dù khá vất vả nhưng từ ngày mở lớp, ông không hề nhận tiền công của phụ huynh.

Ông tâm sự: "Nhìn con trẻ biết bơi những sải bơi đầu tiên, niềm vui này còn quan trọng hơn mọi giá trị về vật chất".

Không chỉ dạy kỹ năng phòng chống đuối nước, ông còn nhắc nhở các cháu ý thức bảo vệ môi trường biển bằng việc thu gom rác thải trên bãi tắm trước mỗi giờ bơi.

Một mùa hè nữa lại bắt đầu, ông Đoàn Hữu Nở cho biết: Hè 2017 này, ông sẽ tiếp tục mở 2 lớp bơi miễn phí cho trẻ em. Lớp đầu tiên khai giảng vào đầu tháng 6.

Khi tất cả học sinh của lớp đầu đã biết bơi, ông sẽ mở lớp tiếp theo, mỗi lớp khoảng 15 cháu để đảm bảo chất lượng.

Trong bộn bề của cuộc sống hôm nay, việc bỏ ra thời gian, công sức để mở những lớp học bơi miễn phí như của ông Đoàn Hữu Nở, Giám đốc Trung tâm VH-TT-TT huyện Cát Hải thật đầy tính nhân văn và đáng trân trọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại