Nam sinh khai đi cướp tiệm vàng để trả nợ ngân hàng 1,3 triệu đồng

Đình Thức |

Nam sinh viên trường Đại học Phan Châu Trinh (Quảng Nam) cho bạn bè mượn tiền nhưng bản thân đang nợ ngân hàng 1,3 triệu đồng nên đi cướp tiệm vàng để lấy tiền trả nợ.

Chiều 6/6, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tiến hành bắt giữ và di lý Huỳnh Khắc Vinh (SN 1995, trú huyện Núi Thành, Quảng Nam) từ Hội An (Quảng Nam) về Đà Nẵng để phục vụ điều tra.

Vinh là nghi can thực hiện vụ cướp tiệm vàng Đại Lợi (đường Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) vào tối ngày 5/6.

Cơ quan điều tra Công an Đà Nẵng cho biết Vinh đã khai nhận mình là người gây ra vụ cướp tiệm vàng nói trên và không hề có đồng phạm.

Nam sinh khai đi cướp tiệm vàng để trả nợ ngân hàng 1,3 triệu đồng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cướp

Trước đó, có một nam thanh niên thứ hai bị nghi ngờ có liên quan đến vụ cướp. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định người này đứng xem và không hề có liên quan.

Vinh khai bản thân đang là sinh viên năm ba trường Đại học Phan Châu Trinh có trụ sở đóng tại Hội An (Quảng Nam).

Chiếc xe Vinh sử dụng để gây án được mượn từ một người bạn. Vinh điều khiển xe chạy từ Quảng Nam ra Đà Nẵng chơi suốt một ngày trước khi gây án. Sau đó, đối tượng chuẩn bị sẵn một cục đá to, một con dao trong balo để đi cướp tài sản.

"Em chỉ nghĩ là cướp tài sản chứ không chủ đích cướp tiệm vàng. Khi đi ngang tiệm vàng em mới quyết định vì thấy hơi vắng người.

Em dừng xe cách tiệm 15m rồi đi bộ vào tiệm, lấy đá đập bể tủ kính rồi vội vơ vàng bỏ chạy khi bị người dân truy đuổi", Vinh khai nhận.

Theo nghi can Vinh, toàn bộ tang vật vụ án đã bị hắn bỏ lại khi thấy người dân truy đuổi gắt gao. Việc tông xe khiến ông Nguyễn Mới, tổ trưởng tổ dân phố 45 phường Hòa Hải, bị gãy chân là do quá sợ hãi khi chạy trốn.

Vinh cũng cho biết sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của người dân thì nam sinh vẫn sinh hoạt như thường. Vinh chạy xe máy về lại ký túc xá của trường rồi ngủ qua đêm. Tới khoảng 8 giờ sáng ngày 6/5, khi Vinh vẫn đang còn ngủ thì cơ quan công an ập vào bắt giữ.

Nam sinh khai đi cướp tiệm vàng để trả nợ ngân hàng 1,3 triệu đồng - Ảnh 2.

Cơ quan công an tiến hành điều tra vụ cướp

Nam sinh viên cũng thú nhận thực hiện vụ cướp tiệm vàng nhằm lấy tiền để trả nợ ngân hàng.

"Em nợ ngân hàng số tiền hơn 1,3 triệu đồng nhưng chưa trả được. Em có tiền nhưng cho bạn mượn hết mà chưa ai trả lại. Em túng quá nên vào tiệm vàng cướp một ít để trả nợ ngân hàng", Vinh khai nhận.

Trước đó vào tối 5/6, một vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại tiệm vàng Đại Lợi (phường Hòa Hải). Nhiều nhân chứng cho biết họ thấy tiệm vàng bị kẻ gian đập vỡ tủ kính và lấy vàng bỏ trốn. Nhiều người truy đuổi nhưng kẻ cướp vẫn trốn thoát.

Cơ quan điều tra sau đó vào cuộc bắt được 2 nghi can. Tuy nhiên sau đó, công an xác định một người không có liên quan đến vụ việc và chỉ là người qua đường đứng xem vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại