"Nghìn lẻ một" kiểu tránh nóng giữa những ngày nắng kỉ lục

Ngân Hà |

Đợt nắng nóng gay gắt kỉ lục tại Bắc Bộ mấy ngày qua khiến dân tình chỉ biết "kêu trời không thấu". Dự kiến, nắng nóng sẽ còn tiếp tục xảy ra, do đó người dân cũng nghĩ ra muôn vàn kiểu tránh nóng độc đáo để đương đầu với cái nắng đổ lửa.

Miền Bắc đang ở vào những ngày nắng nóng kỉ lục. Sau khi đợt nắng nóng gay gắt này kết thúc, dự kiến sẽ vẫn còn các đợt nắng nóng dữ dội khác trong mùa hè này.

Tháng 6 và 7 là hai tháng có nhiều đợt nắng nóng nhất và với cường độ gay gắt nhất. Mỗi tháng, trung bình có 2-3 đợt, trong đó, đa số là nắng nóng gay gắt. 

Tuy chỉ mới ở vào ngày nắng nóng gay gắt thứ 3 trong đợt nắng nóng diện rộng năm 2017 nhưng người dân đã cảm giác vô cùng bức bối, ngột ngạt. Bởi lẽ đây là đợt nắng nóng kỷ lục, số liệu ghi nhận ở các trạm quan trắc khí tượng đã xấp xỉ hoặc vượt kỷ lục của nhiều năm.

Nghìn lẻ một kiểu tránh nóng giữa những ngày nắng kỉ lục - Ảnh 1.

Nhiệt độ ngoài trời có nơi ghi nhật đạt ngưỡng 51 độ tại thời điểm giữa trưa.

Theo các số liệu thống kê thì đã có thời điểm tại Hà Nội nhiệt độ ghi nhận gần đạt mức nhiệt kỷ lục ghi nhận trong chuỗi số liệu 60 năm (40,7 độ C). Do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt sẽ tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ.

Nghìn lẻ một kiểu tránh nóng giữa những ngày nắng kỉ lục - Ảnh 2.

Nghìn lẻ một kiểu tránh nóng giữa những ngày nắng kỉ lục - Ảnh 3.

Đường phố Hà Nội vắng vẻ còn hơn cả sáng mùng 1 Tết, chẳng ai dại mà ra đường giữa thời tiết nắng nóng nếu không thực sự cần thiết!

Để chống chọi với cái nóng như đổ lửa, "trong cái khó ló cái khôn", người dân đã nghĩ ra nghìn lẻ một cách chống nóng "có một không hai".

Nghìn lẻ một kiểu tránh nóng giữa những ngày nắng kỉ lục - Ảnh 4.

Mùa này ra đường, chị em phụ nữ ai nấy đều bịt kín từ đầu đến chân chẳng khác gì Ninja bước ra từ truyền thuyết.

Nghìn lẻ một kiểu tránh nóng giữa những ngày nắng kỉ lục - Ảnh 5.

Tuy nhiên, "kín" đến mức này thì thật đáng quan ngại! Nhiều người tò mò không biết cô gái này đang quan sát đường bằng cách nào? Trước khi tính chuyện bảo vệ cho làn da, đừng quên bảo vệ tính mạng của mình trước!

Đối với những người lao động tay chân nặng nhọc mọi ngày đã vất vả, thì trong ngày hè oi ả, họ càng cực nhọc hơn rất nhiều. Giữa cái nắng như thiêu như đốt, khi mà "ngồi nhà làm bạn với điều hòa" còn thấy mệt, thì mới phần nào thấu hiểu những nhọc nhằn của người lao động đang mưu sinh giữa ngày hè.

Nghìn lẻ một kiểu tránh nóng giữa những ngày nắng kỉ lục - Ảnh 6.

Nghìn lẻ một kiểu tránh nóng giữa những ngày nắng kỉ lục - Ảnh 7.

Nghìn lẻ một kiểu tránh nóng giữa những ngày nắng kỉ lục - Ảnh 8.

Như thế này đã phần nào làm dịu đi cái nắng nóng gay gắt chưa nhỉ?

Nghìn lẻ một kiểu tránh nóng giữa những ngày nắng kỉ lục - Ảnh 9.

Công việc lao động chân tay này tuy nặng nhọc, nhưng xem ra trong mùa hè này, đây là công việc dễ chịu nhất?

Nghìn lẻ một kiểu tránh nóng giữa những ngày nắng kỉ lục - Ảnh 10.

Khi cái nóng ngày càng gay gắt thì sinh viên cũng có rất nhiều cách để chống lại nó. Không có điều kiện sắm sửa điều hòa, quạt đá, lại sống trong những căn phòng trọ ngột ngạt thì các bạn sinh viên lại càng phải sáng tạo ra nhiều kiểu chống nóng độc đáo.

Nghìn lẻ một kiểu tránh nóng giữa những ngày nắng kỉ lục - Ảnh 11.

Đặt nhiều chậu nước khắp phòng rồi bật quạt lên là một giải pháp khá phổ biến và hữu hiệu

Nghìn lẻ một kiểu tránh nóng giữa những ngày nắng kỉ lục - Ảnh 12.

Tự chế tạo quạt phun sương

Nghìn lẻ một kiểu tránh nóng giữa những ngày nắng kỉ lục - Ảnh 13.

Tình cảm lên cao nhờ sự "chia ngọt sẻ bùi" trong ngày nóng.

Nghìn lẻ một kiểu tránh nóng giữa những ngày nắng kỉ lục - Ảnh 14.

Nghìn lẻ một kiểu tránh nóng giữa những ngày nắng kỉ lục - Ảnh 15.

Nghìn lẻ một kiểu tránh nóng giữa những ngày nắng kỉ lục - Ảnh 16.

"Thiên đường" là đây chứ đâu?!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại