Dàn diễn viên Ỷ Thiên Đồ Long Ký sau 33 năm: Người tự tử, kẻ đánh mất thanh xuân vì yêu lầm

Diệp Lục |

Các diễn viên năm xưa của Ỷ Thiên Đồ Long Ký đều có số phận khá bi ai.

Năm 1984, Đài Loan sản xuất bộ "Ỷ Thiên Đồ Long Ký", do Lưu Đức Khải đóng Trương Vô Kỵ. Phiên bản này trung thành với nguyên tác, đạt tỷ lệ người xem cao khi ra mắt ở Đài Loan.

Hơn 30 năm đã qua đi, dàn diễn viên năm xưa mỗi người một khác. Có người trở thành ông lão, bà lão, người thì cũng bước qua độ tuổi tứ tuần.

Ấy vậy nhưng có điểm chung đáng buồn là số phận của những ngôi sao này đều không mấy may mắn.

Lưu Đức Khải - Trương Vô Kỵ: Sống cô đơn sau những bão giông tình ái ngày trẻ 

Sinh năm 1953 tại Hong Kong, Lưu Đức Khải từng là mỹ nam khiến vạn cô gái mê mệt trên màn ảnh. Năm 1984, Lưu Đức Khải vào vai Trương Vô Kỵ và nhanh chóng được mệnh danh là "Hoàng tử tình yêu" của vạn cô gái.

Dàn diễn viên Ỷ Thiên Đồ Long Ký sau 33 năm: Người tự tử, kẻ đánh mất thanh xuân vì yêu lầm - Ảnh 1.

 Sự nghiệp thăng hoa là vậy nhưng đường tình yêu của Lưu Đức Khải chỉ toàn là những nỗi đắng cay.

Năm 24 tuổi, anh kết hôn với Vương Cảnh Bình, khi có với nhau hai mặt con thì họ ly hôn.Chia sẻ về lý do mỗi người mỗi ngả, Lưu Đức Khải cho biết anh và người vợ cũ Vương Cảnh Bình thiếu sự cảm thông và chia sẻ. 

Do công việc đóng phim bận rộn, hơn nữa giờ giấc không ổn định, anh không có thời gian chăm sóc cho gia đình, lâu dần tình cảm giữa vợ chồng phai nhạt, đến lúc nhận ra điều này thì đã không thể cứu vãn.

Sau này, niềm đau đớn mà anh giữ mãi trong lòng chính là việc chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha.

Dàn diễn viên Ỷ Thiên Đồ Long Ký sau 33 năm: Người tự tử, kẻ đánh mất thanh xuân vì yêu lầm - Ảnh 2.

 Sau khi chia tay người vợ đầu tiên, Lưu Đức Khải đến với Lưu Tuyết Hoa. Ngày ấy, cả hai trở thành cặp đôi đẹp nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Ở thời điểm hai người nên duyên, danh tiếng của Lưu Đức Khải không thua kém gì Lưu Tuyết Hoa. Ông từng được gọi là "Hoàng tử tình yêu" vì chuyên trị những vai diễn "soái ca" trong phim.

Vào thập niên 80, Lưu Tuyết Hoa và Lưu Đức Khải là đôi tình nhân nghệ sĩ đẹp duyên cả trên phim lẫn ngoài đời. Tuy nhiên, đến năm 1995, họ đột ngột tuyên bố chia tay, kết thúc mối tình 8 năm, nguyên nhân là hai người không hợp tính, mọi sở thích đều trái ngược nhau.

Ngày ấy đã có nhiều tin đồn xoay quanh chuyện tình cảm của Lưu Tuyết Hoa và Đức Khải. Có nguồn tin nói rằng Tuyết Hoa và Đức Khải đã từng kết hôn.Khi Lưu Tuyết Hoa đang mang thai thì Lưu Đức Khải sang Pháp đóng phim "Một thoáng mộng mơ" của Quỳnh Dao. Tại Pháp, tài tử này đã gặp và yêu một cô gái người Pháp tên Gelle, nhỏ hơn anh 15 tuổi.

Sau khi chia tay Lưu Tuyết Hoa, Đức Khải kết hôn với Gelle, cô vợ người Pháp sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh. 

Đến năm 2001, Lưu Đức Khải tuyên bố mình và Gelle đã ly thân, vì anh chuyển hướng phát triển sự nghiệp sang Trung Quốc, hai người xa mặt cách lòng thường nảy sinh mâu thuẫn. Sau ly hôn, con trai của Đức Khải theo mẹ về Pháp.

Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, ở tuổi 64, Lưu Đức Khải hiện đang sống độc thân tại Thượng Hải.

Lưu Ngọc Phác - Triệu Mẫn: Kết liễu cuộc đời bằng thuốc ngủ

Cuộc đời Lưu Ngọc Phác có lẽ là một trong những câu chuyện buồn của làng giải trí Hoa ngữ. Từ nhỏ, Lưu Ngọc Phác đã được mọi người biết đến với nhan sắc nổi bật cùng khuôn miệng lúc nào cũng hé cười.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng Lưu Ngọc Phác có một tuổi thơ không hề may mắn. Cuộc sống kinh tế thiếu thốn khiến cha của Lưu Ngọc Phác tìm vui bên rượu chè. Và mỗi lần cha say rượu, người phải hứng chịu đòn roi chính là Lưu Ngọc Phác.

Dàn diễn viên Ỷ Thiên Đồ Long Ký sau 33 năm: Người tự tử, kẻ đánh mất thanh xuân vì yêu lầm - Ảnh 3.

Suốt những năm tháng tuổi thơ bị đòn roi đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của Lưu Ngọc Phác sau này.

Về sau khi tham gia Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Lưu Ngọc Phác nhanh chóng trở thành bông hoa tuyệt sắc của điện ảnh Đài Loan. Áp lực của sự nổi tiếng và những ám ảnh về bạo hành xưa khiến Lưu Ngọc Phác kết liễu cuộc đời mình vào ngày 12/5/2009 tại nhà riêng. 

Ba ngày sau, thi thể cô được phát hiện trên giường, bên cạnh có một lọ thuốc điều trị trầm uất. Bác sĩ kết luận, Lưu Ngọc Phác tự tử vì bị bệnh trầm cảm.Trước khi qua đời, cô từng tìm cách tự tử không dưới 10 lần.

Điền Lệ - Tiểu Chiêu: Bị chồng bạo hành nhiều năm liên tiếp

Điền Lệ (Lily Tien) sinh năm 1967 là một MC truyền hình, minh tinh màn bạc nổi tiếng ở Đài Loan, quê gốc Sơn Đông.Khi vào vai Tiểu Chiêu của Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Điền Lệ là cô gái trẻ trung xinh đẹp và tràn ngập sức sống. 

Dàn diễn viên Ỷ Thiên Đồ Long Ký sau 33 năm: Người tự tử, kẻ đánh mất thanh xuân vì yêu lầm - Ảnh 4.

Điền Lệ và bạn trai cũ.

Sau vai diễn Tiểu Chiêu, cái tên Điền Lệ nhận được nhiều ủng hộ của người hâm mộ.

Bắt đầu đóng phim từ 1982, đã đoạt giải thưởng Kim Chung dành cho nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất năm 2002, đến nay Điền Lệ đã đảm nhiệm các vai diễn trong hàng trăm phim điện ảnh và truyền hình.

Tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất Điền Lệ gặp Mã Cảnh Đào, nam diễn viên nổi tiếng. Mặc dù Mã Cảnh Đào đã có một đời vợ nhưng Điền Lệ vẫn quyết định dọn về và sống chung cùng anh.

Nhiều năm sống chung, nữ diễn viên xinh đẹp đành "bỏ của chạy lấy người". Trong một chương trình truyền hình, cô kể lại quãng thời gian sống với Mã Cảnh Đào."Anh ta là người đàn ông vũ phu. Ngày ngày anh ta ngập trong rượu chè và sau đó đánh đập tôi. Quá nhiều năm tôi chịu đựng rồi", Điền Lệ nói


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại