Vụ chĩa súng, còng tay chủ trường: Chỉ định quản tài viên khi chưa có cấp phép hành nghề

Đ.N |

Báo cáo nêu rõ, quản tài viên hành nghề trong lúc có hoạt động dạy và học của trường Thanh Nguyên là không đúng thời điểm và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến xô xát, gây mất ANTT.

Ngày 19/5, theo nguồn tin của báo Thanh Niên, UBND tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo lên Thường trực Tỉnh ủy về sai phạm trong vụ cho phá sản và dùng súng thị uy, còng tay bà Đoàn Thị Dung, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Nguyên, Chủ Trường Mầm non - Tiểu học Thanh Nguyên (phường Xuân An, TP Phan Thiết).

Cụ thể, tổ thẩm phán của TAND TP Phan Thiết thụ lý giải quyết phá sản Công ty TNHH Thanh Nguyên đã để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng như: Chưa thực hiện xong các quy trình, thủ tục về nắm giữ tài sản và phương án để đảm bảo tài sản cũng như ổn định hoạt động đối với Trường mầm non - tiểu học Thanh Nguyên; chấm dứt quyền hạn của đại diện doanh nghiệp (DN); phương án phân chia giá trị tài sản trước và sau khi tuyên bố phá sản...

Qua đó đề nghị TAND tỉnh tiến hành xử lý các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, TAND TP Phan Thiết chỉ định quản tài viên Trần Đăng Minh tham gia thanh lý tài sản chưa phù hợp pháp luật.

Ông Minh được chỉ định ngày 3/3/2016 nhưng đến ngày 18/7/2016, ông này mới được Sở Tư pháp Hưng Yên cấp phép đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Quản tài viên có quyền quản lý tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán; đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không có người đại diện theo pháp luật; báo cáo về tình trạng tài sản, công nợ và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, tham gia xây dựng kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán…

Ông Minh hành nghề trong lúc có hoạt động dạy và học của Trường mầm non - Tiểu học Thanh Nguyên là không đúng thời điểm và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến xô xát, gây mất an ninh trật tự.

Trước đó, trả lời PV báo Sài Gòn giải phóng, luật sư Nguyễn Toàn Thiện, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận, đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận, cho biết: 

Việc quản tài viên Trần Đăng Minh thực hiện sự chỉ đạo của TAND TP Phan Thiết tiến hành việc thanh lý và phân chia tài sản tại trường Thanh Nguyên là đúng theo quy định của pháp luật.

"Tuy nhiên, việc quản tài viên khi đến trường Thanh Nguyên niêm phong tài sản chưa có kế hoạch, không thông báo cho chủ trường, tự ý thuê bảo vệ, còng tay chủ trường và chĩa súng trong sân trường là vi phạm pháp luật", luật sư Thiện nói.

Vụ chĩa súng, còng tay chủ trường: Chỉ định quản tài viên khi chưa có cấp phép hành nghề - Ảnh 2.

Hình ảnh bà Dung sau khi bị nhóm bảo vệ dẫn giải ra khỏi trường. Ảnh: PLO.

Đại tá Tạ Văn Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát hành chính về trật tự xã hội (PC64), Công an tỉnh Bình Thuận thông tin thêm, các công cụ hỗ trợ như còng, súng bắn đạn cao su… mà Công ty Bảo vệ Vũ Long (quản tài viên thuê) đều có phép sử dụng.

Tuy nhiên, việc sử dụng còng và súng cần phải xem xét lại, đặc biệt là người chống đối đã chống đối đến mức nào.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Bình Thuận, khoảng 14h ngày 23/3, quản tài viên Trần Đăng Minh thuộc Công ty Luật Bảo Ngọc cùng nhân viên của Công ty Bảo vệ Vũ Long đến trường Thanh Nguyên để thi hành quyết định tuyên bố phá sản của TAND TP Phan Thiết đối với công ty TNHH Thanh Nguyên.

Đại diện Viện Kiểm sát và Chi cục thi hành án dân sự TP Phan Thiết, Công an phường Xuân An cũng tham gia để giám sát và giữ trật tự.

Khi đoàn vào làm việc, bà Đoàn Thị Dung cùng với giáo viên, nhân viên nhà trường không hợp tác dẫn đến xô xát với quản tài viên và nhân viên bảo vệ đi cùng.

Bà Dung đã chỉ đạo nhân viên đưa cho bà một can xăng (loại 5 lít bên trong có xăng, tổng khối lượng can là 1,2 kg) mở nắp đe dọa sẽ tự thiêu.

Nhận thấy hành vi của bà Dung gây hại đến tính mạng của những người có mặt ở đó và các em học sinh đang học nên nhân viên bảo vệ đã dùng công cụ hỗ trợ (súng hơi cay, đã được cấp phép) đưa lên nhằm ngăn chặn và đảm bảo trật tự.

Đồng thời lực lượng này đã dùng còng số 8 khống chế khóa tay không cho bà Dung manh động.

Bảo vệ chĩa súng, còng tay chủ trường tại Bình Thuận

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại