Vì sao kênh Tàu Hủ như... "dòng sông băng"?

T.Công |

Bọt trắng như tuyết nổi kín mặt kênh Tàu Hủ, đoạn giữa rạch Ruột Ngựa và kênh Lò Gốm (phường 16, quận 8, TP.HCM), trông như "dòng sông băng".

Tình trạng này xuất hiện chiều 15/5, sau cơn mưa lớn ở Sài Gòn.

Bọt trắng bắt đầu nổi từ tại khu vực giao giữa rạch Ruột Ngựa và kênh Lò Gốm (phường 16, quận 8). Chúng tạo thành mảng dày, bông trắng xóa như tuyết.

Có đoạn bọt phủ kín mặt kênh Tàu Hủ, có đoạn băng tan bớt, trôi bồng bềnh thành từng mảng.

Vì sao kênh Tàu Hủ như... dòng sông băng? - Ảnh 1.

Ảnh: Sài Gòn giải phóng

"Trông lạ, đẹp như tuyết ở xứ lạnh nhưng không biết có gây ô nhiễm hay chứa chất độc hại cho môi trường sống không nữa", anh Quốc Huy (quận 2, TP.HCM) nói với tờ VnExpress.

Lớp bọt trắng dày khoảng 25 - 30cm, kéo dài chừng 1km, bốc mùi hôi. Người dân cho hay, khi có gió mạnh, lớp bọt này bay cả vào nhà dân và hàng quán bên cạnh.

Đại diện Công ty TNHH một thành viên thoát nước đô thị TP.HCM lý giải trên tờ Tuổi trẻ, nguyên nhân dẫn đến tình trạng kênh Tàu Hủ như "dòng sông băng" là do cống kiểm soát triều vận hành 2 máy bơm khi mưa lớn, nước thải trong kênh hầu như chưa được xử lý nên việc bơm này làm nước kênh bị sục tạo bọt trắng.

Vị này cho hay, những lần trước chỉ có 1 máy bơm được vận hành nên lượng bọt trắng ít hơn. Đơn vị sẽ lấy mẫu nước phân tích xem chất gì tạo lượng bọt nhiều bất thường như vậy.

"Kết quả mẫu nước này cũng chỉ phục công tác nội bộ. Nếu muốn nước không bọt trắng nữa nước thải ra kênh phải được xử lý triệt để", tờ Tuổi trẻ dẫn lời vị đại diện công ty thoát nước.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại