Đan Trường: 'Tôi thường nhịn vợ mỗi khi có bất đồng trong việc dạy con'

Thịnh Nguyễn |

Đan Trường chia sẻ với 2Sao: "Mỗi lúc bất đồng, tôi sẽ nhịn thôi (cười lớn). Vì tôi không ở Mỹ thường xuyên, mất công cô ấy lại nói là anh có ở đây đâu mà ý kiến ý cò".

Kể từ khi nên duyên vợ chồng với nữ doanh nhân Thủy Tiên vào năm 2013, hôn nhân và sự nghiệp của nam ca sĩ Đan Trường ngày càng viên mãn.

Sự viên mãn ấy tiếp tục được nhân đôi khi vợ chồng anh chào đón quý tử đầu lòng vào cuối tháng 2 vừa qua.

Clip: Đan Trường hào hứng chia sẻ về cuộc sống mới khi quý tử chào đời.

Hẹn gặp 2Sao vào một ngày làm việc bận rộn tại Hà Nội, Đan Trường hào hứng tâm sự về niềm hạnh phúc khi được làm cha, cũng như quyết định bán hàng loạt cơ sở vật chất - thương mại của bà xã mình trong thời gian qua.

Cuộc sống của tôi xáo trộn kể từ ngày có con

- Sau khi con trai đầu lòng chào đời, cuộc sống và công việc của anh có gì xáo trộn?

Có chứ, tôi phải chăm em bé. Việc kiếm người làm ở bên Mỹ hơi khó, đôi lúc hợp với tôi mà không hợp với Thủy Tiên.

Vì phải về Việt Nam khá nhiều nên tôi dành hết sự quyết định cho bà xã. Cho tới nay vẫn tuyển tới tuyển lui mà vẫn chưa được ai cả nên việc chăm em bé của hai vợ chồng vẫn hơi cực.

Thủy Tiên lại là người của công việc và rất muốn được quay trở lại văn phòng để làm việc. Tôi cũng vậy. Vậy nên, những lúc qua Mỹ tôi dành hết thời gian chăm sóc con.

- Việc chăm sóc con nhỏ có thực sự khó khăn, đặc biệt là với một người đàn ông như anh?

Tôi thấy việc chăm sóc con nhỏ không có gì là khó khăn hết, chỉ quan trọng là được ngủ đủ giấc thôi.

Những việc như chơi với con, thay tã hay cho con bú tôi đều làm hết. Tôi cảm thấy không có gì khó, trong khi nhiều người rất sợ. Chỉ cần có thời gian, sức khỏe, tôi nghĩ sẽ làm được hết.

Tuy nhiên, việc tìm một người trông con là cần thiết để giúp cho hai vợ chồng có thêm thời gian thực hiện nhiều công việc riêng tư hơn.

Đan Trường: Tôi thường nhịn vợ mỗi khi có bất đồng trong việc dạy con - Ảnh 2.

- Cách đây không lâu, bà xã anh bất ngờ rao bán biệt thự 40 tỷ đồng tại Mỹ. Cô ấy nói rằng nơi đó quá lạnh lẽo, thậm chí muốn về Việt Nam sống để được gần anh?

Thủy Tiên có dự định bán nhà thôi chứ không muốn về Việt Nam sống. Cô ấy muốn mua một căn nhà nhỏ hơn, hoặc là ấm cúng hơn.

Còn tôi cảm thấy sống trong căn biệt thự đó giống như tu vậy, căn nhà thì to, đường phố lại không có ai. Căn biệt thự đó thuộc một khu biệt lập, tựa như nằm ở trên đồi.

Thực sự tôi và vợ cũng không đến nỗi quá già để phải lên trên đồi ở. Trên đồi thực sự rất buồn, chỉ hợp với người lớn tuổi muốn tránh xe cộ và tiếng ồn để nghỉ ngơi.

- Trước đó, Thủy Tiên cũng tiết lộ bán hết các cơ sở kinh doanh bên Mỹ và rút khỏi vị trí điều hành trong hai công ty lớn do mình quản lý. Anh suy nghĩ sao về quyết định của bà xã?

Thực ra đó mới là dự định của cô ấy thôi, tới giờ vẫn chưa làm. Thủy Tiên vẫn còn suy nghĩ, đắn đo về điều này. Có thể vì nhiều lúc mệt quá nên cô ấy suy nghĩ như vậy, nhưng đến lúc khỏe ra rồi, cô ấy có thể có những ý tưởng khác nữa.

Đan Trường: Tôi thường nhịn vợ mỗi khi có bất đồng trong việc dạy con - Ảnh 3.

Vợ chồng tôi có nhiều bất đồng trong quan điểm dạy dỗ con trai

- Bà xã sống ở Mỹ lâu năm, trong khi anh lại sống ở Việt Nam. Sự khác biệt về văn hóa sống có khiến anh chị bất đồng trong chuyện nuôi dạy con?

Vợ tôi chiều con lắm, nhưng tôi thì không. Khi con trai chuẩn bị chào đời, cậu bé đã được chuẩn bị một căn phòng riêng ở bên Mỹ, không ngủ chung với bố mẹ. Tuy nhiên Thủy Tiên lại muốn con ngủ chung.

Vì vậy cậu bé quen hơi mẹ và đòi mẹ suốt, không theo ai hết.

Trong khi đó, tôi lại muốn ai bế con cũng được vì khi bận thì có thể nhờ người khác chăm lo. Mỗi khi có mặt, tôi thường tách em bé ra không cho gần mẹ. Nhưng khi tôi không có ở đó, Tiên lại ôm lấy con, như vậy không ổn.

Tôi cũng không muốn vợ cho con xem điện thoại, lap top nhiều quá bởi sẽ hư mắt. Tôi dặn cô ấy rất kỹ vì con còn nhỏ mà đeo mắt kính thì sẽ không tốt.

- Vậy khi bất đồng trong việc dạy con xảy ra, anh thường làm gì?

Có bất đồng thì tôi sẽ nhịn thôi (cười lớn). Vì tôi không ở Mỹ thường xuyên, mất công cô ấy lại nói là "anh có ở đây đâu mà ý kiến ý cò".

Đan Trường: Tôi thường nhịn vợ mỗi khi có bất đồng trong việc dạy con - Ảnh 4.

- Công việc ca hát bận rộn như vậy, anh thu xếp thời gian dành cho con như thế nào?

Vài ngày thì tôi sẽ "call video" một lần, ngắm nhìn và trò chuyện trực tiếp với vợ con. Còn khi có mặt tại Mỹ, tôi dành nhiều thời gian chăm sóc em bé, chia sẻ nhiều hơn với vợ mình.

- Giữa một Đan Trường của công chúng với một Đan Trường của gia đình, anh thấy có điểm gì khác biệt?

Nếu ai tới chơi nhà sẽ thấy tôi là một con người hoàn toàn khác, bình dân, xuề xòa, làm những việc linh tinh cũng như bao người thôi. Tôi không nề hà bất cứ việc gì hết.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại