Bộ Công an đang thanh tra lại quá trình tố tụng vụ việc ở xã Đồng Tâm

Hoàng Đan |

Theo Thượng tướng Bùi Văn Nam, Bộ Công an đã thành lập đoàn thanh tra tiến hành thanh tra việc thi hành pháp luật và quy định của Bộ Công an về vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm.

Chiều 4/5, tại buổi họp báo Chính phủ, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đã thông tin thêm về việc Bộ Công an đang tiến hành thanh tra, kiểm tra việc tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ một số đối tượng ở xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội).

Theo Thứ trưởng Nam, sau quyết định của Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thành lập đoàn thanh tra của Bộ để tiến hành thanh tra việc thi hành pháp luật và quy định của Bộ Công an về vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm.

"Hiện, đoàn thanh tra đang làm việc, kết quả thanh tra như thế nào chúng tôi sẽ báo cáo và thông tin rõ", ông Nam nhấn mạnh.

Trước đó, nói về vấn đề tại thôn Hoành, Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, vụ việc xảy ra từ ngày 15 - 22/4 là rất đáng tiếc.

Vấn đề mấu chốt, theo Bộ trưởng, là năm 1980, nguyên Thủ tướng Đỗ Mười đã ký quyết định giao cho Bộ Quốc phòng với diện tích 208 ha ở xã Đồng Tâm và một số huyện xung quanh để xât dựng sân bay Miếu Môn.

Năm 1981, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình đã quyết định giao mốc giới cho Bộ Quốc phòng. Đến năm 2014, UBND TP Hà Nội có quyết định giao và đo toàn bộ mốc giới khu vực đất đó.

"Việc đó có chênh nhau, cụ thể là so 236,7 ha với 208 ha ban đầu có chênh nhau ra 28,7 ha và nhân dân xã Đồng Tâm cho rằng 28.7 ha là diện tích đất nông nghiệp. Từ đó có sự tranh chấp và giải quyết không thấu tình đạt lý của huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Trong chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng, trực tiếp Chủ tịch UBND TP được Ban Bí thư, Thủ tướng giao nhiệm vụ đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Đồng Tâm.

Đây là cuộc đối thoại hết sức trách nhiệm và Hà Nội cũng đã công bố thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất đai của xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Bộ Công an cũng hết sức nghiêm túc, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng đã kiểm tra, rà soát lại toàn bộ trong quá trình tố tụng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam một số đối tượng tại xã Đồng Tâm", Bộ trưởng thông tin.

Cũng theo ông Dũng, hiện nay, TP Hà Nội đang giao các cơ quan chức năng thành phố và Bộ Công an đã giao cho Thanh tra Bộ Công an tiếp tục thực hiện việc này.

"Tinh thần của chúng ta là rất minh bạch, công khai, nếu chúng ta sai thì nhận lỗi trước dân. Nếu dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nếu như huyện Mỹ Đức, xã Đồng Tâm có sai phạm trong vấn đề quản lý, sử dụng đất đai, trong quá trình giải quyết khiếu nại tố cáo theo kiến nghị 47 điểm của nhân dân xã mà không thể hiện trách nhiệm của cơ quan công quyền thì sẽ được xem xét, xử lý", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại