Cát dùng san lấp biển ở khu đô thị quốc tế Đa Phước có nguồn gốc bất minh

Đình Thức |

Ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, khẳng định toàn bộ giấy tờ cấp phép khai thác mỏ cát tại Tây Giang của công ty Trung Nam là ngụy tạo.

Nhà thầu lấn biển khai thác cát ở vùng không có cát

Thời gian qua, dự án lấn biển thuộc Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng) bị Sở Xây dựng đình chỉ thi công để làm rõ nguồn gốc vật liệu dùng để san lấp, lấn biển.

Tuy nhiên sau đó, Sở Xây dựng đã cho dự án tiếp tục thi công khi chủ đầu tư cung cấp đầy đủ hồ sơ nguồn gốc vật liệu.

Theo hồ sơ mà nhà thầu chính là tập đoàn Trung Nam cung cấp, nguồn đá khai thác từ các mỏ thuộc Hòa Vang, Cẩm Lệ, Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) và Đại Lộc (Quảng Nam). Trong khi đó, nguồn cát để lấp biển được doanh nghiệp này lấy từ huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam).

Mặc dù vậy, lãnh đạo huyện Tây Giang tỏ ra vô cùng bất ngờ khi biết thông tin tập đoàn Trung Nam khai thác cát từ địa phương.

Ông Lê Hoàng Linh, Phó chủ tịch UBND huyện Tây Giang, bức xúc khẳng định đây là thông tin không đúng sự thật.

"Tây Giang làm gì có cát. Để xây dựng các tuyến đường bê tông nông thôn, chúng tôi phải xuống các huyện Đại Lộc, Điện Bàn hay thậm chí ở Đà Nẵng để mua từng xe cát thì lấy đâu ra mỏ cát mà bán", ông Linh nói.

Cát dùng san lấp biển ở khu đô thị quốc tế Đa Phước có nguồn gốc bất minh  - Ảnh 1.

Văn bản được cho là giả quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam, cũng khẳng định chưa từng cấp giấy phép cho bất kỳ đơn vị nào khai thác cát ở huyện Tây Giang. Cụ thể hơn, theo hồ sơ của dự án Đa Phước là ở xã A Tiêng.

"Nhiều khả năng quyết định mà nhà thầu công trình dự án Đa Phước cung cấp cho phía Đà Nẵng bị làm giả", ông Thọ nói.

Theo tìm hiểu của PV, Công ty Trung Nam đã đưa ra bằng chứng là Quyết định số 1193 ngày 6/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc gia hạn giấy phép khai thác cát ở khu vực xã A Tiêng (huyện Tây Giang).

Quyết định do ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký, cho phép Công ty CP ĐT&XD Tây Trường Sơn khai thác mỏ cát 3 triệu khối ở xã A Tiêng đến tháng 5/2019.

Công ty Trung Nam ký hợp đồng số 27 ngày 20/9/2016 với Công ty Tây Trường Sơn, mua cát san nền số lượng 1 triệu khối với giá 45 tỉ đồng.

"Trung Nam ngụy tạo quyết định"

Trao đổi với PV báo điện tử Trí thức trẻ, ông Huỳnh Khánh Toàn tỏ ra vô cùng bức xúc với thông tin về việc ông ký quyết định khai thác mỏ cát ở huyện Tây Giang.

Ông Toàn khẳng định ở Tây Giang hoàn toàn không có trữ lượng cát lớn như vậy.

"Tôi vừa biết được thông tin trên. Tôi có bao giờ ký cấp khai thác mỏ cát ở Tây Giang đâu, không bao giờ có.

Tôi đã giao cho Công an tỉnh điều tra vụ việc ngay. Đây là họ giả mạo. Họ lấy râu ông này cắm cằm ông kia để ra một văn bản như vậy", ông Toàn nói.

Ông Toàn cũng cho biết cơ quan Công an tỉnh sẽ vào cuộc.

"Trung Nam nó ngụy tạo, giả mạo đấy. Công an sẽ điều tra và xử lý", ông Toàn nhấn mạnh.

Theo ông Toàn, Công ty Tây Trường Sơn trong giấy phép mà Trung Nam đưa ra cho các cơ quan chức năng ở Đà Nẵng đã ngừng hoạt động cách đây nhiều năm. Công ty này do bà Đỗ Thị Hạnh làm giám đốc và đang nợ thuế rất nhiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại