HÍ HỌA tuần qua: Trẻ cúp cua, già cúp... họp

Thành Đạt, ảnh: DAD |

Vụ việc một phần cán bộ đi họp bỗng biến mất vào giữa giờ tại hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai là một trong những sự kiện nóng nhất tuần qua.

HÍ HỌA tuần qua: Trẻ cúp cua, già cúp... họp - Ảnh 1.

Tại Hội thảo khoa học về cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội diễn ra mới đây, đại diện Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng đã không ngại ngần đề xuất lấp 1 ha hồ Thành Công để tạo quỹ đất để xây nhà tái định cư tại chỗ cho các hộ đang sinh sống ở chung cư. Dù giải thích là sẽ đào bù ở chỗ khác, nhưng đề xuất của vị này vẫn khiến dư luận "dậy sóng".

HÍ HỌA tuần qua: Trẻ cúp cua, già cúp... họp - Ảnh 2.

Trước thông tin "hai họ làm quan" ở huyện Kim Thành, nhưng một vị quan chức của tỉnh Hải Dương trả lời báo chí rằng ông đã nghe phản ánh, nhưng "chưa thấy dư luận nổi lên".

HÍ HỌA tuần qua: Trẻ cúp cua, già cúp... họp - Ảnh 3.

Ngày 10/3, hơn 70 cây xanh bị chặt hạ trong chiến dịch dọn dẹp vỉa hè tại xã Mậu Yên (Thạch Thất, Hà Nội). Sau vụ việc này, một số cán bộ xã Mậu Yên đã bị kiểm điểm do làm sai chỉ đạo của huyện. Hơn 1 tháng sau, 23 cây xanh đã được xã trồng lại.

HÍ HỌA tuần qua: Trẻ cúp cua, già cúp... họp - Ảnh 4.

"Kỷ cương hành chính ở đâu, đầu giờ đến họp, giữa giờ là chuồn", tờ Vietnamnet dẫn lời Phó Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu nói về việc cán bộ bỏ về tại hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 hôm 11/4.

HÍ HỌA tuần qua: Trẻ cúp cua, già cúp... họp - Ảnh 5.

Ngày 10/4, trên một số diễn đàn mạng xã hội xôn xao về hình ảnh vườn hoa Nhà hát lớn Hà Nội, thuộc quận Hoàn Kiếm được cắm chi chít thanh tre, vót nhọn giống như chông. Theo giải thích của một công nhân chăm sóc vườn hoa, đây là biện pháp để chống chó..

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại