CNA: Trung Quốc cử lượng lớn tàu ngầm tới vùng biển gần bán đảo Triều Tiên

Thủy Thu |

Nguồn tin cho rằng, mỗi hạm đội Bắc Hải và Đông Hải của Trung Quốc đều đã cử 10 tàu ngầm đến khu vực biển gần bán đảo Triều Tiên.

Ngày 13/4, hãng thông tấn Đài Loan CNA dẫn một báo cáo từ Trung tâm Thông tin dân vận nhân quyền Trung Quốc cho biết, Đại lục đã cử lượng lớn tàu ngầm đến vùng biển gần bán đảo Triều Tiên để đối phó với cuộc chiến tranh có thể xảy ra ở khu vực này.

Theo đó, hạm đội Bắc Hải và hạm đội Đông Hải đều cử 10 tàu ngầm đến khu vực biển gần bán đảo Triều Tiên. Cùng ngày, một tàu ngầm Hình 039 cũng đã xuất hiện ở vùng lãnh hải gần Nhật Bản.

Báo cáo trên giả định, nếu Mỹ phát sinh xung đột với Triều Tiên, tình huống xung đột quân sự đầu tiên có thể là quân đội Mỹ khiến tàu ngầm của Triều Tiên gặp phải "sự cố" và đối tượng gặp "sự cố" có khả năng là tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Sinpo - đây cũng là mối đe dọa lớn nhất đối với Nhật Bản và Hàn Quốc.

Nguồn tin của CNA cho biết, hiện chưa thể xác định tàu ngầm lớp Sinpo có được trang bị đầu đạn hạt nhân không nhưng nó có thể rời vùng biển Triều Tiên và hoạt động bình thường trên biển.

Đồng thời, do kỹ thuật phóng tên lửa dưới mặt nước của loại tàu ngầm Triều Tiên chưa hoàn thiện -sau khi bị hư hỏng do phóng tên lửa hồi năm 2015 đã về bờ - nên việc theo dõi tàu ngầm này cũng là nhiệm vụ quan trọng của hải quân Trung Quốc.

Tuy nhiên, CNA cũng dẫn lời một chuyên gia giấu tên cho rằng khả năng trong báo cáo trên khó xảy ra bởi nỗ lực ngăn chặn tàu ngầm Triều Tiên của Mỹ, Nhật và Hàn Quốc lớn hơn nên họ sẽ tích cực cảnh giác không cần Đại lục thực hiện, đồng thời, Đại lục cũng không cần tham gia vào thời điểm này.

Cũng theo chuyên gia này, hải quân Trung Quốc đương nhiên sẽ đưa ra những phương án chuẩn bị để đối phó với cục diện leo thang tại Triều Tiên nhưng nhiệm vụ quan trọng hơn chính là làm tốt công tác chuẩn bị trên đất liền - biên giới Trung-Triều chứ không phải trên biển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại