Vũ khí bí mật của loài kiến trong các cuộc đại chiến với đàn mối

Hoa Hướng Dương |

Tuy là hàng xóm nhưng kiến và mối lại chưa bao giờ sống hòa thuận với nhau.

Mặc dù là hàng xóm của nhau nhưng kiến và mối lại là những kẻ thù không đội trời chung. Kiến nằm trong nhóm côn trùng ăn mối và thường làm tổ gần tổ mối

Những cuộc chiến truyền kỳ...

Các nhà khoa học chứng minh rằng giữa chúng có quan hệ cạnh tranh rất gay gắt và giữa hai "đế chế" này vẫn luôn xảy ra các cuộc chiến lớn.

Xem video:

Trong hầu hết các lần va chạm, thường do kiến chủ động tấn công nhằm biến mối thành thức ăn của mình.

Tuy nhiên, sau mỗi lần như vậy, loài kiến chỉ nhằm vào các ấu trùng và thu lượm xác mối chết để làm thức ăn, còn kiến thợ cũng như mối chúa thì không đụng đến. Như vậy, kiến có thể lại thu được nhiều hơn vào lần sau khi đàn mối đã phục hồi.

Vũ khí bí mật của loài kiến

Vũ khí bí mật mà kiến thường sử dụng trong các cuộc chiến đã được các nhà khoa học tiết lộ. Họ nhận thấy, loài kiến Matabele châu Phi khi bị thương trong cuộc chiến sẽ tiết ra 1 loại chất hóa học đặc biệt để "gọi" đồng đội tới giúp.

Xem video:

Kiến bị thương tiết chất hóa học để kêu gọi trợ giúp.

Mặt khác, theo các nhà nghiên cứu tới từ Đại học Wurzburg (Đức) đã tiến hành nghiên cứu hành vi này của loài kiến Matabele và cho rằng đây là sự tiến hóa từ những cuộc chiến với mối.

Loài mối lính với kích thước to lớn và chiếc hàm chắc khỏe chính là nỗi ám ảnh của kiến khi phải đối mặt ngoài "chiến trường". Trong các cuộc chiến, loài kiến cũng bị thiệt hại không hề nhỏ về số lượng, rất nhiều con kiến đã bỏ mạng.

Vũ khí bí mật của loài kiến trong các cuộc đại chiến với đàn mối - Ảnh 3.

Kiến cũng bị tổn thất nặng trong các cuộc chiến với mối. Ảnh Mark W. Moffett.

Để giải quyết vấn đề này, loài kiến phát triển "thói quen giải cứu" (rescue behaviour) các chú kiến bị thương, chúng sẽ tiết ra hai loại pheromones là dimethyl disulfide và dimethyl trisulfide từ tuyến nhỏ nằm ở hàm dưới của mình.

Điều này cũng giống như tín hiệu SOS nhằm kêu gọi đồng đội hỗ trợ chúng quay trở về tổ an toàn, tại đây chúng sẽ nhận được sự chăm sóc và hồi phục.

Điều này sẽ giúp giảm số lượng thương vong của bầy kiến, các nhà nghiên cứu tin rằng phương pháp này sẽ giúp hồi phục 28.7 % số kiến bị thương.

Phát hiện được công bố trên tạp chí journal Science Advances.

Tham khảo: www.dailymail.co.uk


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại