Chàng trai Thanh Hóa và dòng chia sẻ "kỳ lạ" trên trang cá nhân

Thùy Trang |

Đừng nghĩ người trẻ ích kỷ và mải ăn chơi, chàng trai mê sách sẵn sàng cho người lạ mượn gần 200 cuốn này sẽ khiến bạn kinh ngạc.

Là một người trẻ yêu sách, mới đây, anh chàng Nguyễn Hoài Nam (SN 1992,  Thanh Hóa) đã khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi đăng tải status tặng và cho mượn gần 200 cuốn sách giá trị.

Chàng trai Thanh Hóa và dòng chia sẻ kỳ lạ trên trang cá nhân  - Ảnh 1.

Status kì quặc "hô hào" người lạ mượn sách của mình.

Sách tích lũy suốt 4 năm cho người lạ mượn hết

Sức lan tỏa của việc cho đi này được hưởng ứng rất tích cực. Rất nhiều bạn bè, thậm chí là người lạ đã hỏi mượn sách của Hoài Nam và trân trọng việc làm có phần "bao đồng" này của anh.

Bắt đầu đam mê đọc sách từ chính những cuốn truyện tranh, truyện văn học, ngay từ nhỏ, Hoài Nam đã được bố rèn thêm cho thói quen đọc sách khoa học nên đã luôn tò mò về mọi thứ xung quanh và có nhiều kiến thức xã hội hơn bạn bè cùng trang lứa.

Chàng trai Thanh Hóa và dòng chia sẻ kỳ lạ trên trang cá nhân  - Ảnh 2.

Nguyễn Hoài Nam đã giữ niềm đam mê với sách được 4 năm nay.

Thói quen đọc bị lãng quên khi anh chàng bước vào tuổi trưởng thành, mải mê với những điều thú vị khác trong cuộc sống. Cho đến khi bước vào Đại học, những cuốn sách khởi nghiệp như: Dạy con làm giàu, Làm giàu không khó, Nghĩ giàu làm giàu đã làm "sống lại" sở thích của 9X "mọt sách" này.

Khi ấy, anh chàng đọc sách ở rất nhiều lĩnh vực như: Kinh Tế, Kinh Doanh, Quản Trị, Marketing, Tôn Giáo, Triết Học... 300 cuốn sách là con số "khủng" mà Hoài Nam đã tích lũy được trong suốt những năm tháng trên giảng đường.

Tuy nhiên, anh cũng chia sẻ có những cuốn đọc không hiểu được hoặc không thực sự phù hợp nên thay vì "vứt xó", Hoài Nam quyết định chia sẻ với những bè bạn cũng yêu quý việc đọc và trau dồi kiến thức bằng sách vở giống như mình.

Chàng trai Thanh Hóa và dòng chia sẻ kỳ lạ trên trang cá nhân  - Ảnh 3.

Hoài Nam sẵn sàng cho người lạ mượn gần 200 cuốn sách giá trị.

Anh còn hài hước chia sẻ: "Thế mới biết hội "mọt sách" vẫn còn đông lắm. Mình rất vui vì đã có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và cả những bạn mới quen liên hệ để mượn sách".

Có lẽ không ít người sẽ cho rằng Hoài Nam lo chuyện "bao đồng", khi mà cuộc sống đã đủ bận bịu với công việc, cuộc sống, lại còn phải mất thời gian cho đi những thứ vốn thuộc về mình.

Nhưng anh chàng này lại nghĩ khác, bởi với anh, những người xung quanh rất quan trọng, việc chia sẻ với họ những thứ mình đang có là một điều hạnh phúc.

Khi mà công nghệ ngày càng phát triển, những cuốn sách dần bị đưa vào quên lãng để thay vào đó là những chiếc smartphone sành điệu thì cách lưu giữ và chia sẻ những tri thức vô giá này của Hoài Nam rất đáng để suy ngẫm.

Đừng nghĩ người trẻ ích kỷ và mải ăn chơi, bởi việc làm có đôi phần "bao đồng" này của Nam đã minh chứng cho sự tử tế của người trẻ.

Bí quyết lĩnh hội tri thức của "mọt sách"

Hiện đang là người sáng lập của một thương hiệu thực phẩm sạch với một chuỗi cửa hàng lớn, dù rất bận rộn nhưng Hoài Nam vẫn duy trì trung bình từ 1-5h/ngày cho sở thích đọc sách của mình.

Cũng chính những tri thức quý báu ấy kết hợp với kinh nghiệm cuộc sống đã giúp anh có những bước đi ổn định, vững vàng trong sự nghiệp.

Chàng trai Thanh Hóa và dòng chia sẻ kỳ lạ trên trang cá nhân  - Ảnh 4.

Dù bận bịu với công việc nhưng Hoài Nam vẫn dành thời gian để duy trì việc đọc sách.

Anh cho biết: "Đọc sách giúp mình rút ngắn thời gian học hỏi nhờ những công trình nghiên cứu, kinh nghiệm của thế hệ đi trước, của thế giới bên ngoài...Mình thấy cuộc sống rộng mở và thú vị hơn qua từng trang sách.

Với mình, sách là một phương tiện để mình kết nối với người tác giả. Quan trọng hơn, mỗi cuốn sách là những công trình tâm huyết mà tác giả đã đúc kết, chắt lọc rất kỹ càng rồi mới chia sẻ rộng khắp được. 

Vì thế mà mình có thể hoàn thiện bản thân trên nhiều khía cạnh về đạo đức, về tư duy, về kỹ năng đối nhân xử thế và hiểu biết nhiều lĩnh vực, nhiều chuyên môn".

Trước đó, Hoài Nam đã chia sẻ một bài viết rất tâm huyết về cách chọn và đọc sách. Bỏ rất nhiều thời gian, tiền bạc và tinh thần để nghiền ngẫm gần 300 cuốn sách đã giúp 9X hiểu được nhiều điều thú vị và có những bí quyết đọc sách của riêng mình.

Về mặt kỹ thuật, để đọc sách như đọc scan, đọc skin, ghi chú bằng bút nhớ...có khá nhiều chia sẻ trên mạng. Anh chàng thì nghĩ đơn giản, mình phải thực sự yêu thích việc học, việc đọc, chủ động tư duy trong quá trình đọc sách thì mới có kết quả được.

Hoài Nam luôn ghi nhớ có một câu nói của Einstein về việc đọc: "Ở một độ tuổi nhất định, việc đọc sẽ làm chệch hướng tâm hồn ra khỏi những đam mê sáng tạo. Những ai đọc sách nhiều quá mà lại động não ít quá sẽ hình thành thói quen lười suy nghĩ".

Nam nhận ra trong cuộc sống, đa số mọi người đều rất ít tư duy, rất ít chịu đầu tư thời gian nỗ lực suy nghĩ. Và một số trong đó lại tìm đến sách vở, ngâm mình trong những câu chữ như thể đang học tập, đang chăm chỉ nỗ lực nhưng thực ra thì không hẳn thế.

Việc đọc sách cũng cần có kỷ luật và lý trí, bởi không ít người đọc sách một cách thụ động sau đó sẽ "copy – paste" những câu nói "sặc mùi lý thuyết" ấy vào cuộc sống mà chẳng chịu hành động.

Đọc sách, ngẫm và thực hành – Đó là bí quyết Hoài Nam đã lĩnh hội được sau nhiều năm và giúp anh bước đầu gặt hái được những thành công trong cuộc sống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại