Tuyên bố 'sẵn sàng ra khỏi rừng', bà Hillary Clinton chuẩn bị quay lại chính trường Mỹ?

Hà Linh |

Ngoài việc chia sẻ rằng bản thân đang cân nhắc lại chiến lược, bà Hillay Clinton còn tuyên bố “sẵn sàng ra khỏi rừng”, làm dấy lên nghi vấn về khả năng cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ quay lại chính trường.

Clinton đồng thời nhấn mạnh sẽ đóng vai trò trong việc đoàn kết nước Mỹ giữa thời điểm chia rẽ chính trị này. Phát biểu trên được cựu Ngoại trưởng Mỹ đưa ra trong buổi tiệc thường niên của hiệp hội phụ nữ gốc Ireland ở quê nội của bà tại Scranton, Pennsylvania trong ngày Thánh Patrick 17/3.

Dưới đây là video về phát biểu của bà Clinton:

Theo RT, trước đám đông, bà Clinton dõng dạc nói: “Tôi không cho rằng chúng ta có thể để mặc khác biệt chính trị ăn sâu thành chia rẽ cá nhân. Và chúng ta không thể phớt lờ hoặc bỏ mặc ai đó bởi họ không có cùng quan điểm chính trị”.

Bà Clinton bổ sung: “Chúng ta cần nỗ lực lắng nghe những người khác và cùng giải thích, tìm ra cách để giúp đỡ mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai”.

Cựu Ngoại trưởng cũng nêu rõ: “Tôi sẵn sàng ra khỏi rừng và làm sáng tỏ điều đang xảy ra quanh các nhà bếp, tại những bữa tối như thế này, để giúp tăng sức mạnh khiến mọi người tiếp tục nỗ lực”.

Bà Clinton đã “ở ẩn” một thời gian sau khi chịu thất bại trước ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11/2016. Cựu Ngoại trưởng sau đó thú nhận rằng bà cảm thấy rất khó khăn để theo dõi tin tức.

Ở phần khởi đầu bài phát biểu, bà Clinton chia sẻ đang cân nhắc lại về chiến lược của mình và thừa nhận hóm hỉnh rằng “việc đi bộ trong rừng không hiệu quả”.

Qua các bài phát biểu, có thể nhận thấy bà Clinton từng nhiều lần nhắc đến khoảng thời gian “trong rừng”. Cụm từ này dường như có liên quan tới bức ảnh một công dân Mỹ tình cờ gặp bà Clinton đi bộ trong rừng, không lâu sau khi nhận được kết quả của cuộc bầu cử.

Tuyên bố "sẵn sàng ra khỏi rừng" của bà Clinton đã làm dấy lên nghi vấn về khả năng cựu Ngoại trưởng Mỹ trở lại chính trường. Trước đó, báo New York Times đã đăng bài báo đoán định về khả năng bà Clinton sẽ tranh cử vị trí thị trưởng thành phố New York hay không.

Tuy nhiên sau đó, bà Neera Tanden - Chủ tịch Trung tâm vì sự tiến bộ Mỹ, tổ chức nghiên cứu có quan hệ chặt chẽ với đảng Dân chủ - đã nói với Truyền hình CNN của Mỹ rằng bà Clinton sẽ tập trung vào việc tìm kiếm những giải pháp để giúp đỡ trẻ em và các gia đình. Bởi đó là những gì mà bà Clinton tập trung trong cả đời mình.

"Tôi không nghĩ bà ấy sẽ lại tranh cử một vị trí nào đó trong chính quyền", bà Neera Tanden cho biết thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại