Thiến hóa học đang là hình phạt "khủng khiếp" nhất với tội phạm ấu dâm, nhưng vẫn chưa đủ?

Linh Nguyễn |

Là một khái niệm khá mới ở Việt Nam, nhưng nhiều nước trên thế giới đã áp dụng thiến hóa học làm hình phạt cho tội phạm ấu dâm, song song với án tù.

Tính chất nghiêm trọng của tội ấu dâm

Ở gần như tất cả các nước trên thế giới, hành vi ấu dâm được coi là tội hình sự; và tùy theo mức độ nghiêm trọng của vụ việc mà kẻ ấu dâm có thể chịu phạt hành chính, bồi thường cho nạn nhân. lĩnh án tù hàng chục năm hoặc tù chung thân.

Tại một số nước như Mỹ, Australia, Canada và Anh, danh tính của những kẻ ấu dâm bị kết án sẽ được lưu vào cơ quan dữ liệu, công khai cho người dân có thể tìm kiếm trên Internet.   

Những năm trở lại đây, thiến hóa học đang nhận được nhiều sự chú ý như một hình phạt có khả năng răn đe hữu hiệu những kẻ ấu dâm và tội phạm tình dục nói chung, do tính chất nghiêm trọng và mức độ ảnh hưởng sâu rộng đến tâm lý và sự phát triển của nạn nhân.

"Thiến hóa học" là phương pháp sử dụng thuốc - qua đường tiêm hoặc đường uống - để gây suy giảm ham muốn tình dục và làm mất khả năng quan hệ tình dục. Theo CNN. tác dụng của thuốc sẽ ngừng lại sau khi phạm nhân ngưng sử dụng, do đó nếu muốn duy trì hiệu quả, phạm nhân cần tiếp nhận thuốc liên tục.

CNN ghi nhận, có ít nhất 9 bang tại Mỹ (bao gồm California, Florida, Georgia, Louisiana, Montana, Iowa, Oregon, Texas và Wisconsin) đưa thiến hóa học vào luật của bang.

Nhiều nước trên thế giới đã áp dụng hình phạt thiến hóa học như bản án bắt buộc, hoặc cho phép tội phạm ấu dâm được chọn thiến hóa học để giảm án ngồi tù, tại Argentina, Australia, Estonia, Israel, Moldova, New Zealand, Ba Lan và Nga.

Năm 2011, Chính phủ Nga thông qua điều luật về tội phạm ấu dâm: Những kẻ phạm tội lạm dụng tình dục trẻ em dưới 14 tuổi sẽ phải đối mặt với hình phạt thiến hóa học, trong khi tội phạm có tiền án ấu dâm có thể sẽ ngồi tù chung thân.

Đạo luật mới này cũng cấm tội phạm ấu dâm trẻ em dưới 14 tuổi được trì hoãn hoặc hủy thi hành án, và chỉ được xin giảm án sau khi thi hành 80% thời hạn bản án.

Quốc gia tiên phong trong việc áp dụng hình phạt thiến hóa học tại Đông Nam Á là Indonesia. Vào tháng 10/2016, quốc hội Indonesia đã thông qua một đạo luật gây tranh cãi, cho phép thi hành thiến hóa học, đề ra bản án tối thiểu và tử hình tội phạm ấu dâm.

Theo BBC, Tổng thống Joko Widodo đề xuất về đạo luật trên từ tháng 5/2016, sau một vụ hiếp dâm tập thể và sát hại bé gái 14 tuổi gây chấn động Indonesia.

Trước đó, một tòa án Indonesia cũng tuyên phạt Robert Ellis, một công dân người Australia đã về hưu, 15 năm tù và khoản phạt 153.000 đô la Mỹ vì tội lạm dụng tình dục các bé gái tại đảo Bali từ năm 2014. Nếu không thể nộp đủ khoản phạt trên, Ellis sẽ phải ngồi tù thêm sáu tháng. 

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Tổng thống Indonesia khẳng định: "[Nạn ấu dâm] là tội ác phá hoại sự phát triển của trẻ em, và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, an ninh và trật tự xã hội. Do đó, chúng ta sẽ giải quyết vấn nạn này bằng biện pháp mạnh."

Thiến hóa học đang là hình phạt khủng khiếp nhất với tội phạm ấu dâm, nhưng vẫn chưa đủ? - Ảnh 1.

Cảnh sát Indonesia áp giải tội phạm ấu dâm Robert Ellis. (Ảnh: EPA)

Thiến hóa học đã là giải pháp tối ưu?

Tuy nhiên, nhiều tổ chức xã hội và chuyên gia cho rằng, thiến hóa học chưa phải là phương pháp trừng trị tội ấu dâm tối ưu. Theo nhà tội phạm học P Sundramoorthy, giải pháp phòng chống nạn ấu dâm hữu hiệu hơn thiến hóa học là kéo dài thời hạn ngồi tù của phạm nhân. 

Vị chuyên gia nhấn mạnh, ngoài lý do thể xác, kẻ ấu dâm còn có hành vi đánh đập, hành hạ nạn nhân do hắn muốn thể hiện vị thế làm chủ, và giải tỏa ức chế tâm lý. 

Ví dụ cho luận điểm trên chính là vụ việc của Mikhail Novikov vào tháng 7/2016. Kẻ ấu dâm người Nga đã lừa một bé gái đến garage xe rồi hiếp dâm, đánh đập và hạ nhục cô bé trong suốt một giờ đồng hồ. 

Theo cảnh sát Nga, nạn nhân đã vùng chạy thoát khi kẻ biến thái đi vào bếp, và phải nhập viện ngay sau đó. Truyền thông Nga đưa tin, Novikov đã bị truy tố nhiều tội danh tấn công tình dục nghiêm trọng, nhưng không tiết lộ bản án dành cho kẻ ấu dâm. 

Do đó, Sundramoorthy nhận định, biện pháp thiến hóa học sẽ không hiệu quả trong việc ngăn chặn kẻ ấu dâm tiếp tục tấn công các nạn nhân khác trong tương lai, do động cơ của hắn không chỉ đơn giản là thỏa mãn thú tính. 

Chính vì vậy, giải pháp hữu hiệu nhất theo nhà tội phạm học Sundramoorthy là kết án nhiều năm tù đối với kẻ ấu dâm: 

"Chúng ta cần phải hiểu rằng, thiến hóa học chỉ loại bỏ những ham muốn thể xác, và không đủ khả năng giải quyết những vấn đề thần kinh và tâm lý của kẻ ấu dâm. Theo tôi, giải pháp tốt nhất là giam giữ càng lâu càng tốt."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại