Cái dớp đen của địch thủ khiến U20 Việt Nam “sáng cửa” ở World Cup

Tiểu Mã |

Mặc dù được đánh giá cao hơn U20 Việt Nam nhưng Honduras lại dính dớp chưa từng vượt qua vòng bảng ở U20 World Cup.

Tại bảng E vòng chung kết World Cup U20 – 2017, Pháp là đội tuyển có trình độ vượt trội so với phần còn lại. Trong khi đó, sức mạnh của Honduras mới là điều cần phải quan tâm bậc nhất với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

So với U20 Việt Nam, Honduras có lợi thế lớn nhất nằm ở kinh nghiệm chơi bóng ở đấu trường World Cup U20, với 6 lần từng tham dự trong quá khứ (các năm 1977, 1995, 1999, 2005, 2009 và 2015).

Tuy nhiên, ở tất cả những lần đó, Honduras đều phải dừng bước từ vòng bảng. Thành tích này rất trái ngược so với những kết quả của chính họ ở đấu trường U20 CONCACAF (khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe) – nơi họ đã từng 2 lần đăng quang ngôi vô địch vào các năm 1982 và 1994.

Cái dớp đen của địch thủ khiến U20 Việt Nam “sáng cửa” ở World Cup - Ảnh 1.

Đã nhiều lần tham dự VCK U20 World Cup nhưng Honduras chưa lần nào vượt qua vòng bảng.

Ở VCK World Cup U20 gần đây nhất, năm 2015, dù đã cố gắng "đổi vận" Honduras vẫn đành ngậm ngùi xếp thứ 3 bảng F sau Đức, Uzbekistan và đành sớm xách vali về nước.

Đây là giải đấu khá kỳ lạ với Honduras bởi họ đã đánh bại Uzbekistan 4-3 nhưng sau đó lại bất ngờ để thua đội chiếu dưới là Fiji với tỷ số đậm 0-3 rồi thua Đức 1-5.

Có một điểm bất lợi nữa đối với Honduras ở VCK World Cup U20 năm nay đó là việc ĐT nước này không có ngôi sao trong đội hình, đặc biệt là trên hàng tấn công.

Hiện HLV Javier Padilla đang có trong tay 4 tiền đạo là Foslyn Grant, Mario Flores, Cristian Avila và Douglas Martinez nhưng tất cả chỉ ở độ tuổi từ 18-19 và không có chân sút nào thực sự nổi bật.

Cái dớp đen của địch thủ khiến U20 Việt Nam “sáng cửa” ở World Cup - Ảnh 2.

Nếu Honduras không thể "đổi vận", cơ hội sẽ đến với U20 Việt Nam.

Với Việt Nam, đây mới là lần đầu tiên chúng ta tham dự VCK World Cup U20 và chắc chắn chúng ta sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với Honduras và cả Newzeland để tìm một suất vào vòng loại trực tiếp.

Theo quy định, ngoài những đội nhất nhì các bảng, 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sau vòng bảng cũng sẽ giành vé vào vòng 1/8. Đây sẽ là cơ hội lớn với thầy trò Hoàng Anh Tuấn, đặc biệt nếu như Honduras tiếp tục không thể thoát "cái dớp đen" ở đấu trường World Cup U20.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại