Vụ bé gái học lớp 1 nghi bị xâm hại: Luật sư nêu nhiều nghi vấn cần làm rõ

Viết Dũng |

Sau khi Công an quận Thủ Đức họp báo công bố kết luận điều tra ban đầu, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bé gái đã lên tiếng nêu nhiều nghi vấn cần làm rõ.

Sáng 14/3, trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Văn Đức - Đoàn luật sư TP.HCM, người bảo vệ quyền lợi cho gia đình nạn nhân thông tin, kết luận ban đầu của Công an quận Thủ Đức có nhiều nghi vấn chưa được làm rõ.

Cụ thể, luật sư Đức cho rằng chưa đủ cơ sở để kết luận nạn nhân "không bị rách màng trinh, âm đạo không có tinh trùng", vì khi bị thương, gia đình nạn nhân không biết đã tắm rửa cho bé nên khả năng tinh trùng trôi ra ngoài rất cao.

Còn vết trầy xước nằm sâu trong vùng kín thì không thể kết luận té ngã bị thương như Phòng Giáo dục Đào tạo đưa ra được. Vết thương bị té ngã với vết thương bị xâm hại sẽ khác nhau hoàn toàn. Để chính xác cần phải chờ kết quả giám định chính thức từ cơ quan pháp y.

Về vấn đề camera số 4, nơi quay nạn nhân bị mất dữ liệu, luật sư Đức đặt nghi vấn:

"Chị C. mẹ bé N. nói với tôi, các camera đều ghi hình bình thường nhưng đến khoảng thời gian từ 11h18-12h22 thì màn hình camera số 4 chuyển sang màu đen trong khi thời gian trên camera vẫn chạy bình thường. 

Vậy, nếu bị cắt điện tại sao thời gian ghi trên camera vẫn chạy?", luật sư Đức nói.

Theo luật sư Đức, để làm rõ nghi vấn camera số 4 bị mất dữ liệu cần sự vào cuộc của bộ phận nghiệp vụ Bộ Công an, niêm phong camera đi giám định và phục hồi dữ liệu.

Vụ bé gái học lớp 1 nghi bị xâm hại: Luật sư nêu nhiều nghi vấn cần làm rõ - Ảnh 1.

Đại Tá Lê Anh Tuấn - Trưởng Công an quận Thủ Đức chủ trì buổi họp báo ngày 13/3.

Ngoài ra, Luật sư Đức cho biết, việc Trường tiểu học L.T.V. để xảy ra vụ việc trên trong nhà trường mà không xin lỗi, không có trách nhiệm đưa nạn nhân đi sơ cứu, cấp cứu là thiếu trách nhiệm và cần phải xử lý.

"Trường hợp nạn nhân té ngã bị thương nhà trường phải chịu toàn bộ chi phí, trách nhiệm với gia đình nạn nhân. Còn nếu bị xâm hại nhà trường sẽ bị xử lý trách nhiệm trong việc quản lý", luật sư Đức bày tỏ.

Trước đó, chiều 13/3, Công an quận Thủ Đức phối hợp cùng Phòng GD&ĐT quận Thủ Đức, Ban giám hiệu trường tiểu học L.T.V. thông tin chính thức vụ việc bé N., 7 tuổi, học sinh lớp 1 nghi bị xâm hại tình dục trong trường.

Tại buổi họp báo, Thượng tá Đoàn Văn Phê, Phó cơ quan phụ trách điều tra đã thông tin, kết quả điều tra cho thấy màng trinh cháu bé không rách, không có tinh dịch trong âm đạo của cháu bé. Đây là xác định chính xác.

Về việc camera an ninh số 4 tại trường L.T.V. không quay được lúc nghi vấn xảy ra sự việc bé N. bị xâm hại, Trung tá Nguyễn Mai Chức, Đội trưởng Đội hình sự cho biết, chị lao công không biết camera an ninh số 4 được kết nối với điện của Hội trường nên đã ngắt cầu dao.

"Sáng ngày 14/2, sau khi dọn vệ sinh xong để ngày 15/2 tổ chức hội thảo thì chị lao công này ngắt cầu dao. Đến chiều 14/2, chị này vào dọn tiếp mới bật cầu dao lên. Điều này là do vô tình mà chị lao công không biết", Trung tá Chức thông tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại