Trò cưng bất ngờ xin nghỉ, Hữu Thắng thêm đau đầu

Lập Trần |

HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có rất nhiều mối lo về hàng thủ khi mà chưa nắm trong tay nhân vật nào thay thế xứng đáng cho trung vệ Trương Đình Luật.

Đình Luật đã 34 tuổi nhưng sẽ không quá khi nói rằng, anh đang là một trong những trung vệ chơi hay nhất của V-League.

Tại AFF Cup 2016, dường như người ta chỉ quan tâm Quế Ngọc Hải chứ không mấy chú ý về Đình Luật. Song, chính Luật mới là cầu thủ quan trọng nhất của Hữu Thắng. Hay nói nôm na, anh là trái tim của hàng phòng ngự.

Thế nên, khi Đình Luật nói lời chia tay đội tuyển thì đấy là câu chuyện nhẹ nhàng. Nó nhẹ hơn cả việc anh 3 lần cầm quả bóng đá vào lưới khung thành SHB Đà Nẵng vì ăn mừng quá khích trong trận hòa 3-3 trên sân Hòa Xuân ở vòng 9 mới đây.

Nhưng Hữu Thắng biết và các đồng đội biết, Đình Luật là mắt xích vô cùng quan trọng trong bối cảnh ĐT Việt Nam vừa cần một cầu thủ kinh nghiệm lẫn xốc vác lại đội hình khi Công Vinh, Thành Lương đã từ giã ĐTQG.

Trò cưng bất ngờ xin nghỉ, Hữu Thắng thêm đau đầu - Ảnh 1.

Đình Luật là cầu thủ rất quan trọng với Hữu Thắng (Ảnh: Zing.vn).

Có thể điểm qua đây những những cầu thủ sẽ làm thay công việc của Đình Luật trong tương lai:

Quế Ngọc Hải hẳn nhiên sẽ có một chỗ đứng trong đội hình. Nhưng phong độ của Hải trong màu áo SLNA và trước đó tại AFF Cup 2016 là đáng báo động.

Hữu Thắng hẳn sẽ có một cơn đau đầu khi sử dụng cầu thủ Quế Ngọc Hải nếu như người đá cặp không ăn ý và thiếu kinh nghiệm.

Có thể người đứng bên cạnh Quế Ngọc Hải là Bùi Tiến Dũng. Trung vệ của Viettel chơi bóng thông minh và có một ưu thế là từng đá cặp với đàn anh. Tuy nhiên, kinh nghiệm là điều mà Dũng còn thiếu.

Trò cưng bất ngờ xin nghỉ, Hữu Thắng thêm đau đầu - Ảnh 2.

Ngay cả trung vệ nổi tiếng vài năm qua của bóng đá Việt Nam là Quế Ngọc Hải cũng đang không thể khiến HLV Hữu Thắng an tâm.

Trong số 23 cầu thủ được tập trung để chuẩn bị cho trận đấu với Afganistan, trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên của bảng C - vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 có tên Hoàng Văn Khánh.

Một năm đổ lại đây, Hoàng Văn Khánh đã trưởng thành rất nhiều. Tuy nhiên, nếu chọn Khánh từ những thông số đang chơi bóng của SLNA, đó là điều thiếu thuyết phục, bởi cầu thủ này đang đá cặp không tốt với Ngọc Hải ở trung tâm hàng phòng ngự.

Và có vẻ như Hữu Thắng gọi Hoàng Văn Khánh lên ĐTQG là sự để dành cho SEA Games 29 hơn là vì cầu thủ này đang có phong độ tốt.

Bây giờ, Hữu Thắng buộc sẽ phải có những sự lựa chọn khác. Có thể liệt kê ra đây những ứng cử viên tiềm năng như Đào Duy Khánh (sinh năm 1994, CLB Hà Nội), Phan Đức Lễ (1993, SHB Đà Nẵng), Nguyễn Tiến Duy (1991, Sài Gòn FC)…

Chọn ai và trên tiêu chí nào thì nó là quyền của Hữu Thắng tuy nhiên, người ta sẽ lại ầm ĩ nếu như nhà cầm quân này tiếp tục ưu ái cho những người "nói tiếng Nghệ Tĩnh" ở hàng phòng ngự ĐT Việt Nam.

Chờ Hữu Thắng và những con tính vì đại cuộc nhưng cũng dung hòa được mọi tiêu chí, trong đó có cả việc xây dựng một "đội tuyển mở", thay vì nói mở nhưng lại "đóng" như trong thời gian qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại