Phía sau lời biện hộ "thua vì NHM cổ vũ quá nhiệt" của HLV SLNA

Phan Huỳnh Tuấn |

Sau trận thua Sài Gòn FC, HLV Đức Thắng của SLNA cho rằng một trong các nguyên nhân khiến học trò của ông thất trận là vì bị áp lực trước sự cổ vũ của các khán giả nhà.

Trước khi nói về trận đấu trên sân Thống Nhất, hãy quay lại mùa giải 2016, trận đấu của SLNA tại vòng 4 V-League với Becamex Bình Dương, vốn rất được chú ý vì là trận tái xuất của Quế Ngọc Hải sau khi được giảm án treo giò. 

Lúc đó cổ động viên xứ Nghệ cũng huy động một lực lượng hùng hậu đến sân Gò Đậu, và rồi SLNA đã có chiến thắng 2-1. Đây là điều bất ngờ vì khi ấy Becamex Bình Dương chưa sa sút như bây giờ, vẫn là nhà đương kim vô địch và có đầy đủ hảo thủ trong đội hình. Đặc biệt là sau trận đấu, không thấy cầu thủ nào than phiền rằng tâm lý bị đè nặng cả.

Như vậy, rõ ràng không phải lúc nào áp lực cổ vũ của khán giả cũng ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Nhất là với SLNA, một đội bóng luôn được rất nhiều đồng hương của mình đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh phía Nam đến tiếp sức mỗi khi vào đây thi đấu, thế nên không khí cổ động như vậy họ đã rất quen thuộc rồi.

Điểm mấu chốt nằm ở đấu pháp của ban huấn luyện. Ở trận đấu với Becamex Bình Dương năm 2016, SLNA của ông Ngô Quang Trường đã chơi một trận đấu rất chặt chẽ, sẵn sàng nhún nhường, đặc biệt là trong hiệp thi đấu thứ hai, nhưng luôn luôn rình rập để tặng những "điều bất ngờ" cho đối thủ. Thế nên họ đã có một trận thắng.

Phía sau lời biện hộ thua vì NHM cổ vũ quá nhiệt của HLV SLNA - Ảnh 1.

SLNA đã phải trả giá trước Sài Gòn FC.

Còn trận đấu với Sài Gòn FC vừa qua thì sao? Dù đối thủ không phải tay mơ, thậm chí một HLV lão luyện như ông Phan Thanh Hùng cũng đã từng khen ngợi rằng Sài Gòn FC là một trong những đội chơi phòng ngự - phản công hiệu quả nhất ở V-League. 

Nhưng có vẻ như ban huấn luyện SLNA đã không nghiên cứu kỹ về điểm mạnh nhất nơi đối thủ của mình. Hệ quả là họ dồn lên ngay khi vừa bắt đầu trận đấu, trong khi hàng thủ lại hớ hênh và ngay lập tức phải trả giá, cứ như thế, với bài "tủ" phòng ngự- phản công của mình, Sài Gòn FC đã không để cho SLNA một cơ hội lật ngược tình thế nào.

Người hâm mộ đến sân là một nguồn lực lớn, biến nó thành động lực hay để nó thành áp lực thì lại là câu chuyện của các HLV và cầu thủ. 

Phía sau lời biện hộ thua vì NHM cổ vũ quá nhiệt của HLV SLNA - Ảnh 2.

HLV Đức Thắng cho rằng SLNA mất điểm một phần vì áp lực từ sự cổ vũ của khán giả nhà (Ảnh: Hoàng Tùng).

Đúng là khi đứng trước những cổ động viên trung thành, thậm chí không có sức khỏe tốt nhưng vẫn vượt hàng ngàn cây số đến cổ vũ, biến sân khách thành sân nhà, thì các cầu thủ sẽ có tâm lý nôn nóng tấn công, cũng như bị áp lực phải có chiến thắng để cống hiến cho khán giả, đó là điều bình thường. 

Nhưng thắng thua là nằm ở "người lớn", nếu cả HLV hay ban huấn luyện cũng nôn nóng, cũng bị áp lực phải kết thúc trận đấu sớm như thế, thì làm sao có được tâm lý vững vàng để điều binh khiển tướng, làm sao truyền cho cầu thủ sự bình tĩnh và ý thức tuân thủ kỷ luật chiến thuật được?

Khi đó, thua trận là lỗi tại ai?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại