Vụ xe khách Sa Pa - Lào Cai lao xuống vực: 23 nạn nhân đều có quan hệ họ hàng, anh em

Hoàng Hải |

Cơ quan chức năng xác định, tại thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có 23 người gồm 9 nữ và 14 nam, cùng ở xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngay trong đêm 3/3, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức buổi họp báo thông tin chính thức về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Km 125 + 200, trên Quốc lộ 4D vào hồi 17h30 cùng ngày.

Cơ quan chức năng xác định, vào thời gian trên ô tô khách mang BKS: 29B – 011.22 đã gặp nạn trên đường đi du lịch tại địa phận xã Tòng Sành, huyện Bát Xát.

Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có 23 người (có lái xe và 22 người trong một gia đình) gồm 9 nữ và 14 nam, cùng ở xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong là chị Trương Thị Nhung (SN 1968). 22 người còn lại bị thương, đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Vụ xe khách Sa Pa - Lào Cai lao xuống vực: 23 nạn nhân đều có quan hệ họ hàng, anh em - Ảnh 1.

Xe khách gặp nạn.

Ngay khi xảy ra tai nạn, người dân địa phương và các lực lượng chức năng của tỉnh như quân đội, công an, y tế…nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành sơ cứu và đã đưa toàn bộ các nạn nhân về Bệnh viện Đa khoa tỉnh cứu chữa, điều trị.

Toàn bộ kinh phí điều trị cho các nạn nhân trong thời gian ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ được tỉnh Lào Cai chi trả.

Ông Phạm An Hùng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai thông tin: Trong số các nạn nhân nằm viện có 2 người bị xây xát, còn lại 20 nạn nhân đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai. 

"Chúng tôi đã tập trung tất cả phương tiện với điều kiện cứu chữa tốt nhất, huy động mọi lực lượng bác sỹ có kinh nghiệm để cứu chữa bệnh nhân một cách tích cực.

Ngoài việc miễn 100% viện phí, các suất ăn cho người nhà bệnh nhân và bệnh nhân đã được cung cấp kịp thời ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân" ông Phạm An Hùng cho biết.

Ngoài 50 đơn vị máu dự phòng, tổ công tác của Viện huyết học Truyền máu Trung ương đang trên đường lên Lào Cai để sẵn sàng cứu chữa bệnh nhân.

Sáng 4/3, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, ngoài 1 nạn nhân đã tử vong, các nạn nhân còn lại đều đã qua cơn nguy kịch, đảm bảo an toàn về tính mạng và sức khỏe.

3 bệnh nhân bị thương nặng nhất gồm Trương Thị Mến (46 tuổi), Trương Văn Trường (34 tuổi) và Đỗ Văn Mai (21 tuổi) với các đa chấn thương như gãy, vỡ xương sườn, xương đùi, xương chậu, gãy đốt sống cổ, vỡ gan, tràn máu màng phổi…

Nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ tai nạn này đang được các cơ quan chức năng Lào Cai điều tra làm rõ, tuy nhiên, theo lời kể của lái xe Nguyễn Văn Tuấn (SN 1970), nguyên nhân tai nạn là do xe mất phanh khi đang xuống dốc.

Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường và khắc phục hậu quả vụ tai nạn. 

Riêng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai tham gia với 100% quân số với nhiệm vụ phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông giữa hai tuyến, hai đầu đường phục vụ và tham gia công tác cứu hộ cứu nạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại