Chiến Thắng: "Tôi đọc xong kịch bản phim có cảnh nhạy cảm mà vã hết mồ hôi"

Thảo Nguyên |

Chiến Thắng nhận định việc Việt Hương diễn hài tục chỉ là sự cố do nữ danh hài sơ xuất nghĩ rằng mình đang ở giữa “người nhà”.

"Chuyện của Việt Hương là 1 sự cố"

Thời gian gần đây, sự việc danh hài Việt Hương diễn hài tục trở thành đề tài bàn tán xôn xao. Anh nghĩ sao về vấn đề này?

Mấy ngày gần đây, lướt trang báo nào tôi cũng thấy có bài viết về sự việc này. Tôi cũng đọc thông tin nhiều chiều và cho rằng đây chỉ là 1 sự cố mà thôi.

Có lẽ, lúc đó chị Việt Hương đã quá thoải mái khi phát ngôn vì chị ấy nghĩ mình đang nói giữa những người thân chứ không phải với tư cách MC hay nghệ sĩ diễn hài.

Nhưng Việt Hương đã lên tiếng nhận lỗi, tôi nghĩ chúng ta cũng không nên quá khắt khe với chị ấy mà nên dừng bàn tán về sự việc ở đây.

Đây là 1 bài học không chỉ với Việt Hương mà còn với tất cả các nghệ sĩ. Trước khi phát ngôn, mọi nghệ sĩ đều nên tiết chế và luôn giữ mình để không xảy ra những lùm xùm đáng tiếc.

Chiến Thắng: Tôi đọc xong kịch bản phim có cảnh nhạy cảm mà vã hết mồ hôi - Ảnh 1.

Chiến Thắng trong 1 tiểu phẩm hài.

Bản thân anh đã bao giờ gặp phải sự cố tương tự chưa?

Từ trước tới nay, tôi đi diễn nhiều nơi nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống tương tự. Thực tế, khi diễn, dù có thăng hoa đến mấy thì tôi cũng luôn tự nhắc trong đầu rằng: Cái này không nên nói, cái này nói ra sẽ không sao.

Chỉ đôi khi tôi bị nhịu, thành ra cũng có một vài từ nghe giống như nói bậy. Nhưng khán giả biết rằng tôi bị nhịu chứ không phải tôi cố tình nói bậy nên mọi chuyện không ồn ào.

Nhiều ý kiến cho rằng hài Việt Nam ngày càng nhảm và tục, anh thấy có đúng không?

Đúng là có tình trạng như vậy. Bây giờ, rất nhiều người làm hài quá "thả cửa", dễ dãi.Đôi khi, tôi cũng nhận được những kịch bản hài có những yếu tố liên quan đến tình dục hay hơi tục.

Thường thì tôi sẽ nhờ đạo diễn tiết chế lại và chỉ nhận những kịch bản không có quá nhiều các yếu tố nhạy cảm này.

Nhưng thú thực là khi bắt buộc phải diễn những cảnh liên quan đến các yếu tố này, tôi không hề thoải mái, thậm chí khi về nhà còn vô cùng lo lắng. Vì ít nhiều nó cũng ảnh hưởng tới hình ảnh của mình.

Chiến Thắng: Tôi đọc xong kịch bản phim có cảnh nhạy cảm mà vã hết mồ hôi - Ảnh 2.

"Bây giờ, rất nhiều người làm hài quá "thả cửa", dễ dãi".

Anh đã bao giờ từ chối kịch bản nào vì có quá nhiều yếu tố nhạy cảm?

Có chứ. Tôi nhớ 1 lần được mời đóng 1 bộ phim. Tôi đọc xong kịch bản có cảnh nhạy cảm, có cảnh cưỡng bức một cô gái mà vã hết cả mồ hôi. Cuối cùng tôi bảo cái này tôi không thể làm được.

Mặc dù mọi người cười đùa, bảo: "Đàn ông mà không dám hi sinh vì nghệ thuật để diễn cảnh này thì kém quá", nhưng tôi tâm niệm: "Thôi thì kém cũng được, chứ nhất quyết không nhận những kịch bản quá lố".

"Tôi thấy chạnh lòng vì bây giờ ai cũng là diễn viên hài"

Nghệ sĩ Đức Thịnh có chia sẻ rằng "Chưa ở nước nào có nhiều diễn viên hài như ở Việt Nam", anh nghĩ sao về nhận định này?

Tôi nghĩ anh Đức Thịnh nói đúng. Là 1 diễn viên, thậm chí cả những nghệ sĩ lớn, khi bước lên sân khấu đều phải qua 1 quá trình đào tạo, rèn luyện khắc nghiệt.

Bản thân tôi tuy không được đào tạo chính quy nhưng cũng phải lăn lộn mười mấy năm trời từ sân khấu hài cho tới thị trường đĩa hài mới phần nào được khán giả công nhận.

Thế nhưng bây giờ, người ta trở thành "danh hài", "diễn viên hài" dễ quá! Chỉ cần qua mấy số của các gameshow là đã được tung hô, đã đi diễn kiếm tiền được rồi.

Chiến Thắng: Tôi đọc xong kịch bản phim có cảnh nhạy cảm mà vã hết mồ hôi - Ảnh 3.

"Tôi thấy chạnh lòng vì bây giờ ai cũng là diễn viên hài".

Theo anh, thực trạng "danh hài tự phong" tràn lan như hiện nay là do sự dễ dãi của công chúng hay do có quá nhiều game show hài?

Nếu công chúng dễ dãi thì đã không có những phản hồi trái chiều như vậy. Theo tôi, thực trạng tràn lan các "danh hài", "nghệ sĩ hài" ở Việt Nam hiện nay phần nhiều do các nhà sản xuất game show quá dễ dãi trong việc chọn lọc thí sinh và lăng-xê chương trình của mình.

Phê phán những game show anh không sợ sẽ làm "mất lòng" nhà đài và các đơn vị sản xuất?

Đó là 1 thực tế và tôi chỉ nói lên quan điểm của bản thân về thực tế đó. Đôi khi, tôi cảm thấy chạnh lòng vì mình mất cả chục năm trời phấn đấu, cuối cùng lại được xếp ngang hàng với những "danh hài game show".

Làm bất cứ điều gì cũng cần phải có tâm, phải yêu nghề và có đam mê thực sự. Bản thân tôi muốn Việt Nam có nhiều danh hài, có nhiều nghệ sĩ hài, nhưng đó phải là những người có tâm, có tài thực sự chứ không phải kiểu "danh hài tự phong".

Phải xem quá nhiều những tiểu phẩm, những game show nhạt nhẽo này sẽ khiến khán giả nhầm lẫn rằng "cả làng hài đều nhảm nhí như vậy". Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những người lao động nghệ thuật chân chính.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại