Cha của Đoàn Thị Hương không sang Malaysia

Hoàng Hải |

Trao đổi với PV vào chiều ngày 2/3, ông Đoàn Văn Thạnh (bố đẻ Đoàn Thị Hương) cho biết, ông sẽ không sang Malaysia.

Ngày 1/3, tòa án sơ thẩm Sepang thuộc bang Selangor của Malaysia đã đưa ra xét xử với cáo trạng cáo buộc 2 nữ nghi phạm Siti Aishah (25 tuổi, người Indonesia) và Đoàn Thị Hương (28 tuổi, quốc tịch Việt Nam) dùng chất độc thần kinh VX bôi vào mặt nạn nhân người Triều Tiên ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur, khiến ông này thiệt mạng.

Trong sáng ngày 2/3, ông Đoàn Văn Thạnh (SN 1954, trú tại xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), cha của nữ nghi phạm Đoàn Thị Hương đã lên Hà Nội để làm việc với cơ quan chức năng Việt Nam về việc bảo hộ cho con gái mình.

Cha của Đoàn Thị Hương không sang Malaysia - Ảnh 1.

Ông Đoàn Văn Thạnh.

Trao đổi với PV chiều ngày 2/3, ông Thạnh cho biết, ông sẽ không sang Malaysia. Người đàn ông này chia sẻ, ông và gia đình rất mong muốn bên phía Malaysia giảm tội trạng cho con gái ông.

Được biết, ông Thạnh là quân nhân tham gia chiến đấu ở mặt trận Quảng Trị năm 1972. Hiện, ông được hưởng chế độ thương bệnh binh 2/4. Để có thêm thu nhập, ông nhận làm bảo vệ chợ Nghĩa Bình, hàng ngày quét dọn, trông coi chợ xã.

Cha của Đoàn Thị Hương không sang Malaysia - Ảnh 2.

Căn nhà vợ chồng ông Thạnh sinh sống.

Vợ chồng ông Thạnh có 5 người con. Đoàn Thị Hương, SN 1988, là con gái út. Đến nay, Hương chưa có gia đình.

Anh Đoàn Văn Bính (SN 1976), người anh lớn của Hương cho biết, học xong cấp 3, Đoàn Thị Hương lên Hà Nội học Trung cấp Dược.

Luật sư Trương Quốc Hòe, Trưởng Văn phòng luật sư Interla (Hà Nội) cho hay, ông đang tập hợp các văn bản pháp lý liên quan, đồng thời, liên hệ với các cơ quan chức năng của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Malaysia tại Hà Nội để có thể giúp đỡ gia đình Đoàn Thị Hương.

Ông Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết, Liên đoàn Luật sư mong muốn hỗ trợ tư pháp cho Đoàn Thị Hương. Do đó, Liên đoàn sẽ đề xuất, bàn với Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp về vấn đề này, song hiện chưa ấn định thời gian.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại