Người thân của Đoàn Thị Hương: Lần cuối về quê, trong túi Hương không có đồng nào

Thành Công (TH) |

Lần gần nhất mà cô gái Đoàn Thị Hương về quê là từ 28 đến mùng 2 Tết Đinh Dậu 2017.

Đoàn Thị Hương (SN 1988, quê tỉnh Nam Định) là người có thông tin cá nhân trùng với nghi phạm bị bắt trong vụ ám sát ông Kim Jong Nam.

Người thân cô gái này thông tin trên một tờ báo trong nước, lần cuối cùng Hương về quê là dịp Tết Nguyên đán 2017 (28 đến mùng 2 Tết), nhưng cô cũng ít ra ngoài tiếp xúc với mọi người. Khi về, trong túi Hương "chẳng có đồng nào", khi đi, bà V (mẹ kế Hương) chỉ gom được vỏn vẹn 200 nghìn đồng đưa cho con.

"Con tôi ngoan lắm, cả làng cả xã biết. Đến chuột còn sợ thì sao dám làm chuyện tày trời", ông T (cha của Hương, là thương binh hạng 2/4) nói trên tờ Zing.vn.

Ông T chia sẻ với báo giới trong nước, Hương đi học Trung cấp Dược ở Hà Nội từ năm 2006. Sau đó Hương nói với gia đình là học tiếp kế toán và bán hàng ở Hà Nội, rất ít về quê.

Dù gia đình ông có hoàn cảnh khó khăn, cộng với việc bà H (mẹ Hương) bị bệnh nhưng Hương chưa bao giờ gửi tiền về.

Người thân của Đoàn Thị Hương: Lần cuối về quê, trong túi Hương không có đồng nào - Ảnh 1.

Ông T, cha ruột của Đoàn Thị Hương. (Ảnh: Bá Chiêm/Zing.vn)

Khi bà H mất cuối năm 2015, ông T có đến với một người phụ nữ khác tên V. Hàng ngày, ông T làm công việc trông xe kiêm bảo vệ ở chợ trong xã.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại