Phá vỡ mọi quy luật tự nhiên, thảm họa thời tiết El Nino tiếp tục hành con người năm 2017

Trang Ly |

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết, El Nino vừa kết thúc năm 2016 sẽ tiếp tục xuất hiện vào năm 2017 bất chấp quy luật 5 năm có một lần.

Xuất hiện thường xuyên hơn so với 5000 năm trở lại đây và có sức tàn phán mãnh liệt hơn, thảm họa thời tiết bất thường El Nino đã khiến cho hàng nghìn người trên thế giới chết, vô gia cư và gây thiệt hại hàng nghìn tỷ USD mỗi năm.

Nắng nóng, lũ lụt, siêu bão và lốc xoáy là những thảm họa kinh hoàng mà El Nino gây nên. Nó khiến con người trên Trái Đất rơi vào thảm cảnh khốn cùng.

Chỉ tính riêng năm 2015, có 1.200 người Pakistan đã chết vì sốc nhiệt và mất nước khi nhiệt độ ngoài trời liên tục ở mức hơn 40 độ C.

Phá vỡ mọi quy luật tự nhiên, thảm họa thời tiết El Nino tiếp tục hành con người năm 2017 - Ảnh 1.

1.200 người Pakistan đã chết vì sốc nhiệt năm 2015. Ảnh: Internet.

Trong khi đó, tại Ấn Độ, tháng nóng nhất của nước này năm 2015 đã khiến 2.500 người chết vì nắng nóng. Nhiệt độ ngoài trời giữa trưa liên tục đạt đến mức kỷ lục là 45 đến 49 độ C. Kể từ năm 1990, 20.000 người Ấn Độ đã chết vì các nguyên nhân liên quan đến nhiệt.

Năm 1997, một vùng rộng lớn ở tây bán cầu bị El Nino càn quét, gây thiệt hại tổng 96 tỷ USD.

El Nino - Thảm họa tự nhiên kinh hoàng của Trái Đất

Phá vỡ mọi quy luật tự nhiên, thảm họa thời tiết El Nino tiếp tục hành con người năm 2017 - Ảnh 2.

El Nino gây nên thảm kịch kinh hoàng của con người trên Trái Đất. Ảnh: Internet.

Là một hiện tượng thiên nhiên đã xuất hiện trên Trái Đất cách đây 5.000 năm, về bản chất, El Nino (tiếng Tây Ban Nha nghĩa là "bé trai") là hiện tượng nước biển ở đông Thái Bình Dương nóng lên bất thường. Kết quả là, một lượng hơi nước bốc lên không khí gây mưa lớn khủng khiếp cho các quốc gia vùng Nam Mỹ.

Trong khi các nước vùng tây bán cầu bị mưa lớn và bão lũ hoành hành thì các nước vùng đông bán cầu lại phải hứng chịu hạn hán, khô cạn và nắng nóng (do mây bị đẩy hết về phía tây bán cầu).

Theo các chuyên gia thuộc Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), El Nino xuất hiện đều đặn theo chu kỳ 5 năm một lần. Và lần gần đây nhất nó xuất hiện theo chu kỳ 5 năm là năm 2015.

Tuy nhiên, các nhà khí tượng học WMO cảnh báo, El Nino lần tiếp theo sẽ không xuất hiện vào năm 2020 mà nó sẽ xuất hiện sớm hơn, phá vỡ mọi quy luật để xuất hiện vào cuối năm 2017.

Phá vỡ mọi quy luật tự nhiên, thảm họa thời tiết El Nino tiếp tục hành con người năm 2017 - Ảnh 3.

Biểu đồ thời gian các đợt El Niño trong khoảng thời gian 1900 đến 2017. Nguồn: Wikipedia.

Trong lịch sử ghi nhận các đợt El Nino diễn ra trong vòng 115 năm trở lại đây, có 3 đợt El Nino diễn ra mạnh nhất, bao gồm, năm 1982 - 1983; 1997 - 1998 và 2014 - 2016.

Trong đó, đợt El Nino kéo dài từ năm 2014 đến 2016 được các chuyên gia khí tượng gọi với cái tên "Siêu El Nino" (Super El Nino) vì nó khiến cho nhiệt độ toàn cầu tăng lên mức kỷ lục.

Cơ quan Hàng khôngVũ trụ Mỹ (NASA) và Cục quản lý Hải dương & Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA) đánh giá tháng 4/2016 là tháng nóng nhất, biến năm 2016 trở thành năm nóng nhất trong lịch sử.

Theo các chuyên gia thuộc WMO, với các điều kiện tự nhiên vốn sẵn có từ năm 2016 (nhiệt độ nóng kỷ lục) cộng với việc nhiệt độ đại dương tăng trung bình 1,5 độ C (gây nên hiện tượng "El Nino bờ biển") đã góp phần cho việc El Nino 2017 có 40% khả năng sẽ hình thành bất chấp quy luật 5 năm mới có 1 lần của nó.

Phá vỡ mọi quy luật tự nhiên, thảm họa thời tiết El Nino tiếp tục hành con người năm 2017 - Ảnh 4.

El Nino gây nên lũ lụt kinh hoàng ở Nam Mỹ. Ảnh: Toronto Star.

Sức tàn phá khủng khiếp của hiện tượng tự nhiên bất thường chưa được giới khoa học tìm hiểu chính thức nguyên nhân này thực sự là "cơn ác mộng" kinh hoàng của con người trên Trái Đất.

Trong khi một nửa bán cầu, con người phải chịu đựng lũ lụt và siêu bão hoành hành, thì nửa còn lại phải hứng những cơn nắng nóng, hạn hán đến cùng cực.

Dẫu có thể El Nino hình thành từ các nguyên nhân chưa chính thức như sự thay đổi hướng gió đại dương và áp suất không khí; động đất dưới đáy biển diễn ra theo chu kỳ hay Trái Đất đang nóng lên đi nữa thì chính con người chứ không phải ai khác đang bị thiên nhiên hoành hành dữ dội.

Chết chóc, mất tích, vô gia cư đang là những thảm họa ngay gần trước mắt mà con người đã, đang và sẽ phải đối mặt với tự nhiên.

Bài viết sử dụng các nguồn: Washingtonpost, Independent, BBC.com, Stuff.co.nz

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại