Trộm viếng thăm cửa hàng Viettel Store cuỗm hàng chục iPhone

Minh Toàn |

Kiểm tra cửa hàng Viettel Store, nhân viên bảo vệ phát hiện kẻ trộm đột nhập từ mái tôn rồi cạy chốt cửa tủ trưng bày lấy đi hàng chục chiếc ĐTDĐ iPhone trị giá hơn nửa tỷ đồng.

Ngày 8/2, Công an quận Thủ Đức đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành điều tra truy xét vụ trộm tài sản giá trị hơn nửa tỷ đồng trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 7h ngày 6/2, anh Võ Thành D (SN 1965, là nhân viên bảo vệ của cửa hàng Viettel Store) ở đường Tô Ngọc Vân, khu phố 3, phường Linh Tây, quận Thủ Đức) mở cửa vào cửa hàng thì phát hiện tủ trưng bày có dấu hiệu bị trộm viếng thăm.

Kiểm tra, anh phát hiện tủ trưng bày ở cửa hàng mất đi 23 chiếc ĐTDĐ gồm: Iphone 6S, 12 Iphone 7, 10 Iphone 7 Plus. Tổng tài sản trị giá hơn nửa tỷ đồng.

Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệ, hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra, truy xét.

Qua khám nghiệm, công an nhận định kẻ trộm đã đột nhập từ mái tôn rồi cạy chốt cửa tủ trưng bày lấy đi số tài sản trên.

Một vụ tương tự khác, khoảng 8h ngày 3/2, anh Nguyễn Thành Nhơn (SN 1994, trú quận Bình Tân, là nhân viên của cửa hàng siêu thị Điện máy xanh) đến địa chỉ C4/21 KP3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh để chuẩn bị ngày làm việc mới.

Khi vừa mở cửa bước vào anh Nhơn hốt hoảng phát hiện siêu thị có dấu hiệu bị trộm đột nhập, qua kiểm tra phát hiện 51 chiếc ĐTDĐ của cửa hàng đã biến mất trị giá gần 1 tỷ đồng.

Trước đó, bà Huỳnh Thị Thanh Xuân (SN 1976, ngụ ấp Cây Đa, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi) cũng trình báo bị kẻ trộm cạy cửa tủ quần áo lấy đi nhiều tài sản như: 80 triệu đồng, nhẫn kim cương cùng với vàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại