Chân dung xấu xí của sinh vật có "họ hàng xa" với loài người

Hoa Hướng Dương |

Bạn sẽ không thể tưởng tượng được chúng ta lại có quan hệ gần gũi với sinh vật kỳ dị này!

Các nhà cổ sinh vật vừa phát hiện thêm một sinh vật khác trong gia đình sinh vật cổ đại sau khi tìm thấy hóa thạch cổ xưa nhất có mối liên hệ với tổ tiên xưa của con người.

Sinh vật cổ xưa có họ hàng với loài người

Nghiên cứu đã phân tích 45 mẫu hóa thạch có kích thước và hình dáng tương đương một hạt gạo tại lớp đá trầm tích ở thị trấn Shaanxi (Trung Quốc).

Theo đó, họ kết luận rằng sinh vật cổ xưa này hoàn toàn mới chưa từng được biết tới có mối quan hệ gần gũi với tổ tiên loài người.

Họ đặt tên cho sinh vật này là Saccorhytus coronarius, chúng có cơ thể hình một chiếc túi và cái miệng trông giống như một chiếc vương miện.

Chúng cũng được các nhà nghiên cứu cho là tổ tiên của các động vật có xương sống và sống ở kỷ Cambri cách đây 540 triệu năm trước.

Phát hiện này giúp các nhà nghiên cứu có được mảnh ghép quan trọng nhằm giải câu đố hóc búa còn bỏ ngỏ về sự tiến hóa của một loại có tên deuterostomes (động vật miệng thứ sinh) là một liên ngành động vật đa bào.

Trong đó có loài người chúng ta, sao biển, dưa chuột biển, giun (acorn worms). Liên nghành động vật này bao gồm nhóm các động vật xương sống, động vật có da nhọn như cầu gai, động vật nửa xương sống...

Chân dung xấu xí của sinh vật có họ hàng xa với loài người - Ảnh 1.

Các sinh vật ở kỷ Cambri. Ảnh Internet.

Trong kỷ Cambri, động vật miệng thứ sinh nhanh chóng đa dạng hóa thành thành nhiều nhóm khác nhau, bằng chứng là các nhà khảo cổ sinh vật đã tìm thấy rất nhiều hóa thạch của nhiều sinh vật thuộc lớp động vật miệng thứ sinh trong các lớp cặn trầm tích.

Bằng việc phân tích gen của các động vật miệng thứ sinh ngày nay như phương pháp đồng hồ tiến hóa "molecular clock". Các nhà nghiên cứu có thể dễ dàng sự giống nhau tới 70% gen của các sinh vật miệng thứ sinh này với gen của con người.

Có thể gọi chúng là các "họ hàng xa" của loài người!

Tiến sĩ Oleg Simakov cho biết:

"Bộ gen này là rất cần thiết trong việc lấp đầy khoảng trống trong sự hiểu biết của chúng ta về một tổ tiên chung của các loài động vật miệng thứ sinh.

Các phân tích đã cho chúng ta một cái nhìn ban đầu về những tổ tiên thời kì Cambrian, sự liên kết và tiến hóa của chúng đối với chúng ta".

Chân dung xấu xí của sinh vật có họ hàng xa với loài người - Ảnh 2.

Tổ tiên của chúng ta có quan hệ gần gũi với Saccorhytus coronarius. Ảnh Internet.

Các nhà nghiên cứu sinh vật học có thể biết được khá chính xác thời điểm mà các nhóm này tách ra, từ đó có cái nhìn rõ hơn về quá trình xuất hiện của chúng.

Saccorhytus coronarius có một chiếc miệng rất to, cơ thể đối xứng, lớp da mỏng và nhăn giúp chúng có thể di chuyển trên lớp cặn trầm tích để săn các con mồi nhỏ hơn.

Một bộ phận khác trông giống đôi mắt và mũi có thể là các lỗ thông giúp sinh vật này bài tiết chất thải ra bên ngoài do chúng chưa có hậu môn.

Nhà nghiên cứu Simon Conway Morris tới từ Đại học Cambridge (Anh) thuộc nhóm nghiên cứu giải thích:

"Chúng tôi cho rằng những động vật miệng thứ sinh này có thể đại diện cho sự khởi đầu nguyên thủy của một nhánh các động vật khác nhau, bao gồm cả chúng ta".

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature.

Tham khảo: sciencealert.com

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại