Trần Anh: Không có chuyện mỗi năm mất vài tỷ đồng vì… chuột

PV |

Đại diện siêu thị điện máy Trần Anh khẳng định thông tin năm 2014 doanh nghiệp này mất gần 2 tỷ đồng do chuột cắn phá, năm 2015 mất gần 1,7 tỷ đồng xuất hiện giữa tháng 1/2017 là không chính xác.

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh, giữa tháng 1/2017, trong nước đã xuất hiện thông tin “mỗi năm điện máy Trần Anh mất vài tỷ vì chuột”.

Theo nguồn tin này, do vấn nạn chuột hoành hành, cắn phá dây điện, dây mạng, chuột máy tính, bàn phím, máy tính, máy in, máy photo, bo mạch máy tính… xảy ra khá nhiều ở Trần Anh khiến công ty nhiều phen khốn đốn.

Năm 2015 tổng chi phí đối với hạng mục tài sản cố định thiết bị văn phòng bị hỏng hóc, xóa sổ tại hệ thống Trần Anh là 1,7 tỷ đồng. Con số này trong năm 2014 còn lên đến gần 2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo thông tin chính thức từ phía Trần Anh, doanh nghiệp này cho hay chưa từng trả lời phỏng vấn hoặc cung cấp bất kỳ thông tin chính thống nào về vấn đề này.

“Các thông tin không đúng nói trên đã ảnh hưởng tới uy tín và hoạt động kinh doanh của Trần Anh”, phía Trần Anh cho hay.

Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh hiện sở hữu hệ thống 39 siêu thị điện máy chủ yếu tại thị trường phía Bắc (trong đó riêng Hà Nội có 14 điểm bán). Gần đây, doanh nghiệp này cũng bắt đầu hiện diện tại thị trường miền Trung với siêu thị đặt tại Quảng Trị, Đà Nẵng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại