Biểu tình chống ông Trump biến thành bạo loạn tại Washington

Thiên Hà |

Những người biểu tình chống Tổng thống sắp nhậm chức của Mỹ Donald Trump đã đụng độ với cảnh sát bên ngoài một cuộc họp mặt ăn mừng chiến thắng của những người ủng hộ ông Trump.

Những người biểu tình chống ông Trump tối 19.1 (giờ địa phương) đã tập trung tại bên ngoài Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia để biểu tình chống "DeploraBall", một sự kiện ăn mừng chiến thắng của những người ủng hộ nhiệt thành nhất của ông Trump tổ chức.

Trong khi bên trong tòa nhà những người ủng hộ ông Trump ăn mừng vì chỉ còn vài giờ nữa người họ ủng hộ sẽ thành Tổng thống Mỹ thì bên ngoài những người chống đối hô to khẩu hiệu chỉ trích và bắt đầu đốt phá một số thứ.

"Ô nhục", "Phát xít hãy về nhà", "Không có chỗ cho chủ nghĩa phát xít ở Mỹ"... là những khẩu hiệu được hô vang trong buổi biểu tình chống ông Trump bên ngoài sự kiện "DeploraBall".

Dù những người biểu tình hô vang "chống phát xít" và "chống chủ nghĩa cực hữu" nhưng theo CNN thì danh sách khách mời tham gia sự kiện "DeploraBall" là chưa rõ ràng.

Những người biểu tình hét lên khi có người đi ra hoặc vào Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia. Một số còn ném trứng thối lên tường tòa nhà.

Theo CNN, nhiều đám cháy nhỏ đã được đốt và không rõ người biểu tình đã đốt thứ gì. Một chiếc xe máy bị nhìn thấy hư hại trên phố và cảnh sát xịt hơi cay vào một số người biểu tình quá khích.

Phát ngôn viên của Sở cảnh sát Metropolitan Hugh Carew cho biết không có báo cáo về những vụ bắt giữ hoặc bị thương và tình hình an ninh vẫn được giữ vững. Ông Carew cũng không nhận xét về các báo cáo xịt hơi cay hoặc số lượng người biểu tình.

Khi những người tham dự sự kiện "DeploraBall" bắt đầu rời khỏi tòa nhà vào lúc 21 giờ (giờ địa phương), nhóm biểu tình đã theo họ xuống phố và dẫn đến nhiều cuộc ẩu đả với cảnh sát. Ngay lập tức, cảnh sát chống bạo động được điều tới hiện trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại