Xây dựng thành phố nổi đầu tiên trên thế giới, Pháp thách thức đại nạn nước biển dâng

Nguyễn Hằng |

Kinh phí xây dựng thành phố nổi giữa đại dương chưa được công bố, nhưng chắc chắn đây sẽ là công trình đáng tự hào của quốc gia này.

Viện nghiên cứu Seasteading của Mỹ vừa ký thỏa thuận với chính quyền Polynesia thuộc Pháp về việc xây dựng thành phố nổi đầu tiên trên thế giới ở giữa Thái Bình Dương ngoài khơi đảo Tahiti.

Seasteading là một công ty kiêm viện nghiên cứu chuyên tổ chức nghiên cứu và phát triển về các mô hình cộng đồng trên biển ở Mỹ, tiêu biểu là mô hình các thành phố nổi.

Theo kế hoạch đề ra, chính phủ Polynesia hy vọng dự án "siêu khủng" này sẽ được triển khai xây dựng vào năm 2019.

Xây dựng thành phố nổi đầu tiên trên thế giới, Pháp thách thức đại nạn nước biển dâng - Ảnh 1.

Dự án thành phố nổi không còn là khoa học viễn tưởng.

Viện Seasteading đã dành hơn 5 năm qua để nghiên cứu cách xây dựng các đô thị nổi cho các cộng đồng tân tiến và có thể "vĩnh cửu" nổi trên biển.

Trước đó, vào năm 2011, Peter Thiel, người sáng lập công ty Paypal đã quyết định tài trợ 1,25 triệu USD cho Viện Seasteading tại để các chuyên gia của viện phát triển mô hình về các thành phố nổi.

Viện đã tổ chức những cuộc thi nghiên cứu cấu trúc đô thị nổi có không gian sống có thể chứa từ 270 – 300 người.

Xây dựng thành phố nổi đầu tiên trên thế giới, Pháp thách thức đại nạn nước biển dâng - Ảnh 2.

Thành phố nổi có thể trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn trong tương lai.

Polynesia là một vùng lãnh thổ ở ngoài khơi của nước Pháp, gồm có 118 hòn đảo nằm ở phía nam Thái Bình Dương và đang có nguy cơ bị nước biển dâng nhấn chìm. Do đó, ý tưởng về việc xây dựng thành phố nổi trên biển hoàn toàn thuyết phục được chính quyền Polynesia của Pháp.

Đại diện chính quyền Polnesia và công ty, viện Seasteading (San Francisco, Mỹ) đã quyết định ký kết một biên bản ghi nhớ xây dựng thành phố nổi giữa Thái Bình Dương cho cư dân ở vùng đất này.

Xây dựng thành phố nổi đầu tiên trên thế giới, Pháp thách thức đại nạn nước biển dâng - Ảnh 3.

Chi phí chính xác xây dựng thành phố nổi chưa được công bố.

Mặt khác, sau biên bản này, cả hai bên sẽ tiến hành nghiên cứu thêm về tác động kinh tế, môi trường và vấn đề ý nghĩa pháp lý của một thành phố nổi.

Theo ông Randolph Hencken, giám đốc điều hành của Viện Seasteading, cho biết: "Điều chúng tôi quan tâm là sự lựa chọn của xã hội và có một vị trí xây dựng mà trước đó chúng ta chưa từng thử".

Ông Hencken cho rằng, đây là một dự án thí điểm nên công ty của ông cần có thời gian nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng để xây dựng thành phố với những nguyên liệu và giá cả phải chăng.

"Viện Seasteading là một tổ chức uy tín và ổn định, vì vậy cũng mong muốn làm việc với một chính phủ tin tưởng và tôn trọng vào chúng tôi".

Ông Hencken tin rằng chính quyền Polynesia thuộc Pháp sẽ hỗ trợ các nỗ lực của công ty ông: "Chúng tôi tin tưởng sẽ mang lại cả lợi ích trực tiếp và gián tiếp cho họ về kinh tế".

Xây dựng thành phố nổi đầu tiên trên thế giới, Pháp thách thức đại nạn nước biển dâng - Ảnh 4.

Thành phố nổi có thể có cả khách sạn và nhà hàng tiện nghi.

Polynesia có nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào du lịch. Nếu dự án công nghệ thành phố nổi thành công có thể mang lại một bước ngoặt lớn trong kinh tế ở vùng đất thuộc Pháp này.

Sau khi nghiên cứu sơ bộ, vấn đề luật pháp hy vọng sẽ được hoàn thiện vào năm tới để có thể tiến hành xây dựng thành phố nổi vào năm 2019.

Xem video:


Kinh phí xây dựng thành phố nổi giữa đại dương chưa được công bố, nhưng chắc chắn đây sẽ là một điểm đến thú vị cho nhiều khách du lịch muốn khám phá và trải nghiệm công trình nổi lần đầu tiên trên thế giới.

(Nguồn: Dailymail, Mirror)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại