Hiếm khi nào có 2 hoa hậu lại nhiều điểm chung như thế này

Ngọc Anh |

Không chỉ trùng tên, “Hoa hậu Việt Nam 2000” Phan Thu Ngân và “Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016” Trần Thu Ngân còn có nhiều điểm chung thú vị.

Phan Thu Ngân và Trần Thu Ngân là 2 hoa hậu thuộc thế hệ khác nhau. Nếu như người đẹp gốc Đồng Nai Phan Thu Ngân đăng quang "Hoa hậu Việt Nam" năm 2000 thì mỹ nhân đất Cảng "Trần Thu Ngân lại đang là đương kim "Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu".

Tuy chênh nhau về cả tuổi đời lẫn năm đội vương miện, song 2 hoa hậu tên Thu Ngân lại có nhiều điểm chung thú vị đến khó tin.

Đăng quang hoa hậu khi vừa tròn 20 tuổi

Phan Thu Ngân sinh năm 1980 trong 1 gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn. Ngay từ nhỏ cô phải phụ giúp bố mẹ công việc bán bánh canh để kiếm thu nhập ít ỏi, không ổn định. Dù phải sống trong sự thiếu thốn, nhưng Phan Thu Ngân luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Hiếm khi nào có 2 hoa hậu lại nhiều điểm chung như thế này - Ảnh 1.

Phan Thu Ngân (bên trái - pv) và Trần Thu Ngân đều đăng quang năm 20 tuổi.

Năm 2000, Phan Thu Ngân quyết định thử sức với cuộc thi "Hoa hậu toàn quốc" – tiền thân của "Hoa hậu Việt Nam" khi đang là sinh viên của trường đại học Văn Lang, TP.HCM. Lặng lẽ vượt qua các vòng thi quan trọng, cuối cùng, Phan Thu Ngân đã được xướng tên trong ngôi vị cao nhất và trở thành đại diện nhan sắc quốc gia khi vừa tròn 20 tuổi,

Trần Thu Ngân may mắn hơn đàn chị. Cô lớn lên trong 1 gia đình khá giả ở TP. Hải Phòng. Năm 20016, người đẹp sinh năm 1996 thử sức với "Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016" khi đang là sinh viên năm nhất ngành Quản trị Khách sạn tại Thụy Sĩ.

Ngay từ vòng sơ loại, Trần Thu Ngân đã được đánh giá là gương mặt tiềm năng và sẽ tiến xa ở cuộc thi. Không năm ngoài dự đoán, nhờ gương mặt xinh đẹp, vốn hiểu biết phong phú cùng cách giao tiếp thông minh, Trần Thu Ngân dễ dàng sở hữu vương miện "Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu" ở tuổi đôi mươi.

Điểm thú vị khác mà ít người phát hiện ra đó là xét theo lịch tuổi của Việt Nam, Phan Thu Ngân sinh năm 1980 thuộc tuổi Canh Thân.

Còn Trần Thu Ngân, cô thuộc tuổi Bính Tý nhưng lại đăng quang hoa hậu vào vào đúng năm Bính Thân.

Chỉ số hình thể ngang ngửa nhau

Thời điểm đăng quang hoa hậu, Phan Thu Ngân cao 1m69, nặng 49kg và có chỉ số đo 3 vòng lần lượt là: 79-61-92. Ngoài ra, nhan sắc của Phan Thu Ngân cũng làm hài lòng số đông khi cô sở hữu gương mặt phúc hậu, thân hình cuốn hút.

Hiếm khi nào có 2 hoa hậu lại nhiều điểm chung như thế này - Ảnh 2.

Chỉ số hình thể của 2 hoa hậu tên Thu Ngân đều xấp xỉ nhau.

Điểm khá thú vị đó là Trần Thu Ngân cũng có hình thể gần giống với mỹ nhân cùng tên. Cô cao 1m70, nặng 49kg và số đo 3 vòng là: 87-59-92.

Trong năm 2016, Trần Thu Ngân chính là hoa hậu hợp lòng số đông nhất bởi khi đội vương miện, cô không gây ra nhiều tranh cãi như: "Hoa hậu Biển Việt Nam 2016" Phạm Thùy Trang, "Hoa hậu Việt Nam 2016" Đỗ Mỹ Linh.

Lỡ duyên đi thi quốc tế

Phan Thu Ngân từng được đề cử tham dự cuộc thi "Miss Universe – Hoa hậu Hoàn vũ 2000". Tuy nhiên cô từ chối tham gia vì muốn dành nhiều thời gian để đi du lịch, khám phá đất nước.

Việc Phan Thu Ngân không thi quốc tế khiến không ít người tiếc nuối bởi thời điểm đó cô được đánh giá là nhan sắc hội tụ nhiều yếu tố tiềm năng để ghi điểm khi "đem chuông đánh xứ người".

Hiếm khi nào có 2 hoa hậu lại nhiều điểm chung như thế này - Ảnh 3.

2 người đẹp này đều lỡ duyên thi quốc tế.

Với Trần Thu Ngân, nhiều thông tin bên lề cho biết cô được lựa chọn để dự thi "Miss Tourism International - Hoa hậu du lịch quốc tế 2016" diễn ra vào tháng 12 ở Malaysia.

Song cuối cùng, Trần Thu Ngân lại không góp mặt trong bất cứ cuộc thi quốc tế nào, thậm chí hoạt động trong nước của cô cũng khá cầm chừng.

Là những hoa hậu lập gia đình sớm nhất tại Việt Nam

Phan Thu Ngân chính là "Hoa hậu Việt Nam" lấy chồng sớm nhất. Chỉ sau 2 năm đăng quang hoa hậu, cô đã nhanh chóng lên xe hoa với bạn trai giàu có. Đám cưới của Phan Thu Ngân được tổ chức vào năm 2002 và nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Sau khi kết hôn, Phan Thu Ngân an phận làm người phụ nữ của gia đình. Cô không hoạt động nghệ thuật và hạn chế xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Thời gian sau này, cuộc sống gia đình của Phan Thu Ngân gặp nhiều biến cố nhưng cô vẫn cố gắng để vượt qua.

Hiếm khi nào có 2 hoa hậu lại nhiều điểm chung như thế này - Ảnh 4.

Trần Thu Ngân sẽ lên xe hoa vào ngày 09/01 tới.

Mới đây, đại diện truyền thông của Trần Thu Ngân cũng xác nhận người đẹp gốc Hải Phòng sẽ lên xe hoa với chồng đại gia hơn 19 tuổi vào ngày 09/01 tới. Thông tin Trần Thu Ngân chuẩn bị kết hôn khiến nhiều người bất ngờ bởi cô mới đăng quang được 5 tháng và vẫn đang trong nhiệm kỳ làm hoa hậu.

Như vậy, ngay sau khi làm đám cưới, Trần Thu Ngân sẽ trở thành tân hoa hậu lên xe hoa sớm nhất Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại