Cô giữ trẻ bị tố gây chấn thương sọ não cho bé giải thích việc mạo danh ký giấy xuất viện

Đình Thức |

Cháu bé 13 tháng tuổi bị chấn thương sọ não sau khi ở nhà trẻ nhưng cô giữ trẻ khẳng định không biết nguyên nhân cháu bị nạn.

Liên quan đến vụ việc cháu Nguyễn Thị Thu Ngân (13 tháng tuổi, trú phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) bị chấn thương sọ não và đang trong tình trạng nguy kịch sau khi ở nhà trẻ chui, cô Ngô Thị Anh Đào (phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đã lên tiếng giải thích.

Cô Đào cho biết, thông tin trên các trang mạng xã hội những ngày qua tố cáo cô là người khiến cháu Ngân bị chấn thương sọ não là không đúng.

"Những lời tố cáo của bố mẹ cháu Ngân cũng hoàn toàn sai sự thật", cô Đào khẳng định.

Theo cô Đào, trước đây vợ chồng cô có mở 1 nhà trẻ tư nhân. Tuy nhiên, vợ chồng cô không thuê tiếp mặt bằng nên chỉ nhận giữ trẻ ở nhà.

Cháu Ngân được bố mẹ gửi cho vợ chồng cô Đào khoảng 7 tháng nay và là 1 trong 3 cháu ở nhà trẻ.

Cô giữ trẻ bị tố gây chấn thương sọ não cho bé giải thích việc mạo danh ký giấy xuất viện - Ảnh 1.

Cháu Ngân khi chơi ở nhà trẻ của cô Đào

"Tôi là người yêu quý trẻ con. Cháu Su (tên gọi khác của Ngân) rất dễ thương. Vợ chồng tôi rất quý mến cháu.

Chúng tôi khẳng định mình không liên quan hay đánh đập cháu dẫn đến chấn thương sọ não", cô Đào nhấn mạnh.

Cô này cũng cho hay, sáng ngày 23/12, bố mẹ đưa cháu Ngân đến nhà trẻ. Cô tiến hành kiểm tra thì thấy người cháu rất nóng. Bố mẹ Ngân có nói cháu có ốm trước đó mấy ngày. Trong buổi sáng, cháu Ngân chơi cùng các bạn, nằm võng bình thường.

Trưa cùng ngày, cô Đào cho cháu Ngân ăn và cũng không có dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, sau đó, cô đi vào nhà vệ sinh và nhờ chồng (tên Việt) đút cho cháu ăn tiếp.

"Tôi ở trong nhà vệ sinh khoảng 5 phút thì nghe tiếng anh Việt kêu lớn. Tôi chạy ra thì thấy cháu Ngân đang nằm dưới đất, mắt trợn lên.

Tôi hỏi nguyên nhân thì chồng nói nhiều khả năng do sặc sữa nên ngay lập tức đưa đến bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu. Do vội nên chúng tôi không mang theo điện thoại để báo cho bố mẹ cháu.

Tại bệnh viện thì các bác sĩ cấp cứu và cho biết cháu bị thiếu oxy não nhưng đã ổn. Bác sĩ khẳng định, cháu có thể xuất viện nên tôi ký giấy cho cháu về", cô Đào giải thích lý do khiến cháu Ngân phải nhập viện và việc mạo danh bố mẹ cháu để ký giấy xuất viện.

Theo cô Đào, cháu Ngân về nhà trẻ thì tiếp tục nằm ngủ trên võng. Khoảng 4h chiều, cháu khóc nhiều nên chồng cô gọi cho anh Nguyễn Duy Tuấn (bố cháu Ngân) đến đón con về.

Anh Tuấn đến, nhìn thấy cháu Ngân người tím tái, co giật nên đã đưa đến bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu. Sau đó, cháu được đưa ra điều trị tại bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng.

Cô giữ trẻ bị tố gây chấn thương sọ não cho bé giải thích việc mạo danh ký giấy xuất viện - Ảnh 2.

Cháu Ngân đang điều trị ở bệnh viện và đang trong tình trạng nguy kịch

"Tôi không biết tại sao cháu lại bị chấn thương sọ não. Vợ chồng tôi cầu mong cháu mau khỏi bệnh.

Tôi đã nói toàn bộ sự thật cho người nhà cháu nhưng họ không tin. Vợ chồng tôi có đến thăm cháu nhưng sợ họ giận nên chỉ đứng từ xa quan sát", cô Đào thổ lộ.

Trước đó, vào ngày 23/12, cháu Nguyễn Thị Thu Ngân (13 tháng tuổi) được chuyển từ bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi ra bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng trong tình trạng chấn thương sọ não, tụ máu bầm trong não. Bệnh nhi cũng bị tụ máu bầm cột sống và liệt bên trái cơ thể.

Sau nhiều ngày điều trị, cháu vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, không nhận ra người thân. Các bác sĩ tiên lượng tình trạng bệnh nhân rất xấu.

Chị Nguyễn Thị Vân Trang, mẹ cháu Ngân, cho rằng cháu bị chấn thương sọ não do bị bạo hành ở nhà trẻ nên đã gửi đơn đến các cơ quan công an TP Quảng Ngãi để yêu cầu điều tra làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại