Nội các kiểu Trump: Giỏi đến đâu thì giỏi, lỡ "xấu mã" hay để ria mép cũng... loại thẳng

Ngọc Anh |

Trump không chỉ chọn người có năng lực đảm đương được công việc, mà người được chọn phải có bề ngoài tương xứng với vị trí. Ông ấy rất duy mỹ.

Quan chức chính phủ cũng phải có "nhan sắc"

Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, ông John Bolton, đã không được Trump chọn làm Ngoại trưởng, một trong các lý do có thể là vì ông có bộ ria mép màu bạc trứ danh.

Mitt Romney cũng đã không được Trump chọn làm Ngoại trưởng, vì Romney không có vẻ bề ngoài đủ "sáng" cũng như phong cách làm chủ căn phòng đủ tốt khi ông bước từ ngoài vào.

Phong thái và bề ngoài hấp dẫn hơn của Rex Tillerson, CEO của hãng ExxonMobile, đã giúp Trump đi đến quyết định "chấm" ông làm người đứng đầu Bộ Ngoại giao.

Trả lời báo Washington Post, một nguồn tin "thân tín của Trump" đã xác nhận những điều trên và cho biết Tổng thống đắc cử rất chú ý đến dáng vóc và vẻ bề ngoài khi lựa chọn nhân sự.

Một người không có bề ngoài theo tiêu chuẩn của Trump cho vị trí nào đó thì hoàn toàn có thể bị loại.

"Trump không chỉ chọn người có năng lực đảm đương được công việc, mà người được chọn phải có bề ngoài tương xứng với vị trí. Ông ấy rất duy mỹ. Một người rất có năng lực nhưng bề ngoài không được phù hợp thì anh ta sẽ chẳng đi đến đâu. Ví dụ tôi chưa từng thấy ai làm việc cho Trump mà lại có ria", nguồn tin trên cho biết thêm.

Nội các kiểu Trump: Giỏi đến đâu thì giỏi, lỡ xấu mã hay để ria mép cũng... loại thẳng - Ảnh 1.

Cựu Đại sứ của Mỹ tại LHP, John Bolton, với bộ ria bạc nổi tiếng. Bộ ria này có lẽ đã bị Trump cho rằng không thích hợp với hình ảnh của một ngoại trưởng. (Ảnh: Washington Post)

Một người bạn lâu năm của Trump, ông Chris Ruddy - CEO của hãng Newsmax Media đánh giá:

"Ông ấy thích những người sáng sủa, và sẽ đặc biệt ấn tượng nếu họ từng có hình ảnh đẹp trên TV, vì ông ấy nghĩ rằng điều đó sẽ tốt cho việc truyền tải các chính sách. Nên nhớ, Trump là một người của thế giới giải trí [showbiz]".

Câu chuyện về việc Trump chọn người chỉ dựa trên những ấn tượng về bề ngoài đã bắt đầu từ rất lâu.

Năm 1981, trong giải Tennis Mỹ mở rộng, Trump nhìn thấy một nhân viên an ninh và rất ấn tượng với cách anh ta áp chế khán giả quá khích. Ngay lập tức Trump đề nghị anh ta về làm việc cho mình, dù chưa biết thêm thông tin gì.

Nhân viên an ninh đó, Matthew Calamari, đến nay làm việc cho Trump 35 năm và hiện đang là một nhân sự điều hành cấp cao tại công ty bất động sản Trump Properties.

Trong quá trình tranh cử, Trump đã từng chỉ trích vẻ bề ngoài của bà Clinton là "thiếu dáng vẻ của một tổng thống".

Nội các giàu và "có tướng" lãnh đạo

Mang con mắt của một ông bầu các cuộc thi sắc đẹp vào việc chọn các quan chức trong nội các, cho đến nay, đội hình cấp cao của chính quyền Trump đã gồm toàn các tỷ phú, triệu phú giàu có và "rất có tướng".

Phó tổng thống đắc cử Mike Pence từng được Trump chọn với lý do chính là Mike rất giỏi về kinh tế khi làm thống đốc bang Indiana, nhưng các lý do quan trọng khác là "Mike có vẻ bề ngoài rất sáng" và có một gia đình đáng ngưỡng mộ.

Tướng về hưu James Mattis được Trump đề cử làm Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng đã được Tổng thống đắc cử của mô tả là "một người trông giống nhất với vị tướng huyền thoại George Patton" của Mỹ trong Thế chiến I.

Rex Tillerson có phong thái "hợp mắt" Trump hơn là Mitt Romney, và cũng đã được lựa chọn làm Ngoại trưởng.

Đại sứ Mỹ tại LHQ do Trump bổ nhiệm là Thượng nghị sĩ Nikkey Haley, tuy bà không có kinh nghiệm, nhưng lại là một phụ nữ gốc Ấn với bề ngoài rất sang trọng.

Nội các kiểu Trump: Giỏi đến đâu thì giỏi, lỡ xấu mã hay để ria mép cũng... loại thẳng - Ảnh 2.

Trump đã chọn Rex Tillerson lam Ngoại trưởng vì Tillerson có phong thái ấn tượng hơn. (Ảnh: Washington Post)

"Đó là cách làm của ông ấy! Bề ngoài rất quan trọng, vì những người đó không chỉ là đại diện cho nước Mỹ ở cấp độ quốc gia mà còn là đại diện đất nước trên trường quốc tế", Người phát ngôn Jason Miller của đội chuyển giao thì lý giải.

Cách làm việc và chọn lựa nhân sự này của Trump dường như đang làm các nhà phân tích ở Washington lo ngại, và họ thừa nhận không thể đoán trước những bất ngờ gì đang chờ đợi họ trong 4 năm tới khi nước Mỹ có một tổng thống chưa từng có kinh nghiệm chính trị và thích quyết định theo cách của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại