Cái chết "đẫm máu" sẽ đến với ai khi hòn đá kia bị đẩy xuống?

MinhLupin |

Tình huống thật nguy hiểm phải không, theo bạn thì trong tình huống này, nếu người E đẩy vật kia xuống, ai sẽ là kẻ phải chết?

Điều đầu tiên chúng ta phải nhận ra, đó chính là ai sống, ai chết sẽ còn phụ thuộc vào khối lượng của vật thể (hòn đá khuyết) kia, để xem khi lao xuống, nó có đủ để làm tảng đá còn lại bay lên hay không, vậy nên ta sẽ xét các trường hợp như sau:

1. Khối lượng vật thể mà E đẩy nhỏ hơn khối lượng của tảng đá.

Hãy thử vẽ chuyển động trên phần mềm, bạn sẽ nhận ra rằng người D sẽ là người chắc chắn chết, khi bị vật thể lăn qua đầu, cái khe sẽ không "vừa khít" để che chắn cho người đó

Cái chết đẫm máu sẽ đến với ai khi hòn đá kia bị đẩy xuống? - Ảnh 1.

Vì khối lượng vật thể nhỏ hơn khối lượng tảng đá, nên nó sẽ không thể làm đám gai đâm vào người C được, và không nhấc tảng đá lên được, vậy lên C sẽ sống sót, A và B cũng vậy.

Và ta cũng nhận thấy rằng, nếu khối lượng vật thể lớn hơn một chút, C sẽ là người tiếp theo phải chết, thế nhưng trong trường hợp này, chỉ có D là người chết.

Cái chết đẫm máu sẽ đến với ai khi hòn đá kia bị đẩy xuống? - Ảnh 2.

2. Khối lượng vật thể mà E đẩy lớn hơn ít nhất 6 lần khối lượng của tảng đá

Tất nhiên cũng tương tự như phương án đầu, D sẽ là người phải chết đầu tiên, sau đó sẽ là C, bởi lúc này khối lượng vật thể lớn hơn tảng đá rất nhiều, C chắc chắn sẽ chết vì tảng đá không còn giữ được cân bằng trên đòn bẩy nữa.

Cái chết đẫm máu sẽ đến với ai khi hòn đá kia bị đẩy xuống? - Ảnh 3.

Tiếp theo, người chết sẽ là B, bởi theo tính toán trên phần mềm, nặng hơn 6 lần là con số đủ để vật thể khi đứng vào đòn bẩy, có thể nhấc bổng tảng đá lên và làm nó bắn sang 1 đoạn vừa đủ để B chết.

Cái chết đẫm máu sẽ đến với ai khi hòn đá kia bị đẩy xuống? - Ảnh 4.

Vậy trường hợp này, sẽ có 3 người chết là B,C,D

3. Khối lượng vật thể mà E đẩy lớn hơn trên 55 lần khối lượng của tảng đá.

Đây là một trường hợp khá khác biệt, khi khối lượng vật thể rất lớn, nó sẽ khiến hòn đá bật theo quỹ đạo khác, bật lên phía trên sang bên phải, chứ không bật về phía người B nữa, trường hợp này người B sẽ sống sót.

Đầu tiên khi lăn chết D và C, hòn đá sẽ bị đánh bật lên như thế này:

Cái chết đẫm máu sẽ đến với ai khi hòn đá kia bị đẩy xuống? - Ảnh 5.

Và cuối cùng sẽ đáp đất như thế này:

Cái chết đẫm máu sẽ đến với ai khi hòn đá kia bị đẩy xuống? - Ảnh 6.

Vậy trường hợp này chỉ có C,D là người chết.

4. Khối lượng vật thể lớn bằng 100 lần tảng đá.

Đây là một tình huống khá hài hước, cũng tương tự như trường hợp này, B sẽ không chết, và khối lượng gấp 100 lần lại chính là khối lượng vừa đủ để tảng đá bay trúng người E, khiến chính"hung thủ" bị báo ứng.

Và có thể suy luận thêm rằng, nếu khối lượng vật thể lớn hơn 100 lần tảng đá, E sẽ sống, và khi đó chỉ có C,D là người chết, khi tảng đá bị bắn ra ngoài mô hình.

Cái chết đẫm máu sẽ đến với ai khi hòn đá kia bị đẩy xuống? - Ảnh 7.

Như vậy qua tất cả cả 4 trường hợp có thể có, chúng ta kết luận rằng:

- D là người chắc chắn chết.

- C sẽ may mắn hơn một chút, nhưng chỉ cần vật thể nặng hơn tảng đá, anh sẽ chết.

- B thì hên xui, sẽ chết nếu vật thể nặng trong khoảng 6-55 lần tảng đá.

- E thì trừ khi xui lắm anh mới chết, khối lượng vật thể đúng bằng 100 lần tảng đá.

Và A chính là người sống sót, cho dù hoàn cảnh nào, vẫn không điều gì có thể chạm đến anh.

Tất cả các trường hợp sẽ được mô phỏng qua clip sau:

Ai là người sẽ phải chết

Rất thú vị, phải không nào!

* Tình huống chỉ mang tính giả định để thử khả năng suy đoán.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại