Cháy kinh hoàng ở Sài Gòn, 6 người trong gia đình chết thảm

Minh Toàn |

Theo thống kê ban đầu, vụ hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà 2 tầng khiến 6 người tử vong và 4 bị thương.

Đến sáng 16/12, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn làm ít nhất 6 người tử vong và 4 người bị thương tại hẻm 453 trên đường Lê Văn Sỹ, P.12, Q.3, TP HCM.

Ông Nguyễn Văn Tợi - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Q.3 cho biết, bước đầu xác định có 6 người tử vong trong vụ hỏa hoạn.

Ngôi nhà bị cháy ở đường Lê Văn Sỹ

Ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 0h cùng ngày, những người dân trong khu vực phát hiện ngọn lửa bùng phát từ tầng trệt của ngôi nhà 2 tầng trong hẻm 453.

Mọi người nhanh chóng hô hoán nhau dập lửa đồng thời gọi những người bên trong ngôi nhà thoát ra ngoài.

Rất nhiều người dân theo dõi vụ cháy nhà ở Lê Văn Sỹ

Nhiều người dân theo dõi sự việc.

Lúc này trong ngôi nhà có hơn 10 người đang ngủ say, nghe tiếng hô hoán đã thức giấc tìm cách tháo chạy ra ngoài.

Nhưng do cánh cửa bị khóa trái nên có một số đã tìm cách nhảy từ tầng 2 của ngôi nhà xuống.

Người dân tiến hành dùng bình chữa cháy mini dập lửa từ bên ngoài, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng.

Phòng Cảnh sát PCCC quận 3 nhanh chóng điều động gần 10 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường tiến hành công tác chữa cháy.

Xe cứu thương và xe cứu hỏa có mặt tại ngôi nhà ở Lê Văn Sỹ bị cháy.

Xe cứu thương có mặt tại hiện trường.

Lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế ngọn lửa trong ngôi nhà. Khi phá cửa vào bên trong toàn bộ tài sản đã bị thiêu rụi.

Rất nhiều người dân theo dõi vụ cháy nhà ở Lê Văn Sỹ, TPHCM

Bước đầu, xác định có ít nhất 6 người đã tử vong và 4 người bị thương. Trong đó có 5 người trong một gia đình.

Trong 4 nạn nhân bị thương cấp cứu tại bệnh viện có 1 người đang hết sức nguy kịch.

Được biết tầng trệt căn nhà trên được thuê lại để mở quán cà phê. Tầng trên được cho thuê để ở.

Hiện trường vụ cháy nhà đường Lê Văn Sỹ.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại