LHQ nói "văn minh nhân loại sụp đổ" khi lực lượng Nga, Syria giải phóng Aleppo

Linh Nguyễn |

Aleppo từng có 2 triệu dân sinh sống và sở hữu nhiều di sản từ những nền văn minh sơ khai. Nhưng giờ đây chẳng còn dấu vết gì của văn minh ở nơi này.

Tổng thống mới của Mỹ sẽ phải đối mặt với hiện thực tăm tối - thử thách ngoại giao đầu tiên trong nhiệm kỳ của ông. Vào đêm thứ Ba (13/12), chính quyền Syria cùng đồng minh Nga tuyên bố chiến thắng phe nổi dậy tại Aleppo, thành phố lớn nhất Syria.

Quân nổi dậy đang tiến hành rút khỏi địa phương, sau nhiều năm trời chiến tranh, đói khát và vô số đợt không kích đẫm máu.

Vào tối thứ Hai (12/12), hàng nghìn người biểu tình tập trung trước đại sứ quán Nga tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, yêu cầu chấm dứt đổ máu.

Liên Hợp quốc gọi tình hình tại Aleppo thời điểm này là "sự sụp đổ hoàn toàn của nhân loại".

Vào thứ Ba (13/12), LHQ tuyên bố lưu giữ các bằng chứng về việc quân chính phủ Syria giết chết 82 dân thường - một số bị giết ngay trong nhà, một số thiệt mạng khi đang cố sức chạy trốn. Trong số người tử vong có 11 phụ nữ và 13 trẻ em.

CBS News (Mỹ) dẫn lời nhiều nhân chứng mô tả các con phố đầy rẫy thi thể, còn người dân thì không thể đưa xác người thân về nhà vì sợ bị bắn chết.

Theo hãng tin này, không có hỗ trợ y tế nào cho những người bị thương. Một người đàn ông tuyệt vọng tìm cách dập lửa đang lan khắp người. Người dân cố gắng tìm đường ra khỏi thành phố trong những thời khắc cuối cùng. Trẻ em hoàn toàn không được che chở - chỉ biết trông cậy vào nhau.

CBS nói rằng vô số dân thường phải trả giá bằng tính mạng khi quân đội Syria tái chiếm Aleppo.

Tuy nhiên, lực lượng Nga và Syria bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định Aleppo đã trong tầm kiểm soát, mọi hoạt động quân sự đều đã dừng lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại