Bán vũ khí là việc không dành cho người có lương tâm, Nga đã sẵn sàng XK dầu ăn thay vì súng đạn

T.T |

Một nhà báo Nga cho rằng kinh doanh các sản phẩm thân thiện như nông sản đạo đức gấp nhiều lần so với buôn bán sản phẩm quân sự, vũ khí.

Trong thông điệp Liên bang ngày 1/12 vừa qua, Tổng thống Nga Putin cho biết, xuất khẩu nông sản của Nga đã mang lại nhiều tiền hơn xuất khẩu vũ khí.

Chủ đề này đã khiến nhiều người Nga hãnh diện. Cây viết bình luận của tờ Sputnik, Piotr Tsvetov cho rằng, ngành nông nghiệp của Nga đã đến thời kỳ trỗi dậy và vươn lên top đầu thế giới.

Nhà báo này nhận định, chính lệnh cấm vận của phương Tây đã khiến người Nga tìm cách vươn lên, và đạt được những thành tựu trong nông nghiệp.

Tuy nhiên, khía cạnh thú vị nhất trong bài viết của Tsvetov không nằm ở những con số đơn thuần cho thấy lợi ích về kinh tế, mà ở chỗ, ông khẳng định mình thấy hài lòng về mặt đạo đức, khi doanh thu từ xuất khẩu nông nghiệp, một nhóm sản phẩm được coi là thân thiện đã vượt hơn hẳn doanh thu từ bán vũ khí.

Tsvetov cho rằng, bán vũ khí, thứ vốn để dùng cho việc giết chóc và hủy diệt là một kiểu kinh doanh đáng ngại đối với người có lương tâm, nên đối với người Nga, một dân tộc hiền hậu và yêu chuộng hòa bình, thì "kiếm tiền bằng chiến tranh chưa bao giờ là công việc cao quý".

Ông cũng cho rằng, đã đến lúc nước Nga sẵn sàng bán dầu ăn và nhiều sản phẩm nông nghiệp trên toàn thế giới thay vì súng đạn.

Theo số liệu do Tổng thống Nga công bố trong Thông điệp Liên bang, doanh thu từ xuất khẩu nông sản của Nga năm 2015 đạt 16 tỉ USD, trong khi doanh thu xuất khẩu vũ khí chỉ là 14,5 tỉ USD.

Tuy nhiên, Nga vẫn là nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Đầu năm nay, quan chức Cơ quan hợp tác kỹ thuật - quân sự Nga cũng khẳng định, mục tiêu cả năm là tiếp tục duy trì vị trí này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại