Giải mã chức danh "lạ" và "cặp sừng" trên đầu ông Trump trong ảnh bìa tạp chí TIME

Ngọc Anh |

Bức ảnh Trump trên trang bìa số tạp chí TIME mà ông được bầu là Nhân vật của năm có ít nhất 2 điểm khác thường: Chức danh của Trump, và "cặp sừng" đỏ trên đầu ông.

Được bình chọn là nhân vật của năm và lên bìa tạp chí TIME, Trump đã trả lời kênh truyền hình NBC rằng đó là một "vinh dự lớn lao".

Tuy nhiên, khi đưa Trump lên trang bìa, TIME gây chú ý với dòng tít chơi chữ: "Donald Trump, President of the Divided States of America" (Donald Trump, Tổng thống của Chia rẽ quốc Hoa Kỳ - DSA)

TIME đã thay thế chữ  "United" (đoàn kết, thống nhất) trong tên gọi trang trọng của nước Mỹ (The United States of America - USA, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ) thành "Divided" (chia rẽ).

Khi được hỏi về dòng tít đầy ẩn ý này của TIME, Trump trả lời:

"Việc đặt tít như vậy là rất ‘sắc sảo’. Tuy nhiên, tôi chưa phải là tổng thống chính thức, tôi cũng không phải người gây ra sự chia rẽ đó. Nhưng thực tế hiện nay đúng là đất nước đang chia rẽ, và chúng ta sẽ phải cùng nhau hàn gắn lại đất nước".

Về mặt hình ảnh, bức hình Trump trên trang bìa của TIME được chụp ngày 28/11 tại căn hộ xa hoa của ông. Bức ảnh khá đẹp. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, người Mỹ lại bàn tán xôn xao về vị trí chữ "M" ngay trên đầu của Trump.

Nếu để ý kỹ thì chữ M (trong tên tạp chí TIME) làm cho Trump giống như có hai sừng, có thể khiến một số người đọc liên tưởng tới hình ảnh của cặp sừng của quỷ dữ. Có ý kiến cho rằng TIME đã cố tình làm như vậy.

TIME sau đó đã chính thức lên tiếng, rằng việc Trump "mọc sừng" ở trang bìa chỉ là sự trùng lặp tình cờ, do vị trí chữ M trên măng-séc của tờ báo ở chính giữa.

TIME cũng cung cấp khoảng 90 trang bìa của tạp chí này có nhân vật tình cờ "mọc sừng", có những nhân vật còn "mọc sừng" nhiều lần, trong đó có bà Hillary Clinton (2 lần), ông Bill Clinton (3 lần).

Cựu tổng thống G.W.Bush, cựu tổng thống Lincoln, tổng thống Obama, Giáo hoàng Benedict, Giáo hoàng John Paul II, bà Margaret Thatcher, ba Angela Merkel, ông Putin, Bill Gates, … hay thậm chí cả Chúa Jesus cũng từng "có sừng "như vậy.

TIME cho biết, bất kỳ nhân vật trang bìa nào bị chữ M dính trên đầu làm liên tưởng tới hình ảnh mèo, con dơi hay quỷ dữ,… đều là sự trùng lặp tình cờ.

Một số nhân vật cũng có "sừng" trên trang bìa của TIME:

Giải mã chức danh lạ và cặp sừng trên đầu ông Trump trong ảnh bìa tạp chí TIME - Ảnh 1.

Cố tổng thống Abe Lincoln

Giải mã chức danh lạ và cặp sừng trên đầu ông Trump trong ảnh bìa tạp chí TIME - Ảnh 2.

Chữ "M" lấp ló đằng sau khiến Chúa Jesus trên trang bìa TIME cũng như mọc sừng

Giải mã chức danh lạ và cặp sừng trên đầu ông Trump trong ảnh bìa tạp chí TIME - Ảnh 3.

Cựu Tổng thống Bill Clinton đã ba lần xuất hiện trên bìa TIME với cặp sừng là hai đỉnh của chữ "M"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại