Nổi tiếng là thế, vậy mà 'Mợ Chảnh' Jun Ji Hyun vẫn phải 'bại trận' dưới tay mỹ nhân này

Trúc An |

Mặc dù đang rất nổi danh với bộ phim "Huyền thoại biển xanh" nhưng Jun Ji Hyun vẫn bị mất hợp đồng quảng cáo lớn về tay một nữ diễn viên Trung Quốc.

Vào tháng 10 vừa qua, Jun Ji Hyun đã ký hợp đồng với một công ty điện thoại di động Trung Quốc để làm người đại diện cho thương hiệu này.

Thế nhưng chỉ sau một tháng, công ty này đã chấm dứt hợp đồng với cô và thay thế bằng nữ diễn viên Angela Baby.

Tất cả những pano quảng cáo với hình ảnh Jun Ji Hyun mới chỉ được đưa lên một vài tuần trước, nay đã phải gỡ xuống.

Tháng 8 vừa qua, nam diễn viên Song Joong Ki cũng ở vào hoàn cảnh tương tự khi bị thay thế bằng một ngôi sao khác người Trung Quốc cho một thương hiệu điện thoại di động mà anh làm gương mặt đại diện.

Nổi tiếng là thế, vậy mà Mợ Chảnh Jun Ji Hyun vẫn phải bại trận dưới tay mỹ nhân này - Ảnh 1.

Pano quảng cáo của Jun Ji Hyun đã bị hạ xuống...

Nổi tiếng là thế, vậy mà Mợ Chảnh Jun Ji Hyun vẫn phải bại trận dưới tay mỹ nhân này - Ảnh 2.

...và thay bằng hình ảnh của Angela Baby.

Nguồn cơn của những sự việc này đến từ lệch cấm của chính phủ Trung Quốc. Nguyên nhân là do họ muốn trả đũa việc Hàn Quốc triển khai THAAD (hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao) bởi lo sợ nó sẽ gây nguy hại cho đất nước mình.

Chính vì thế mà các ngôi sao Hàn Quốc đã trở thành "nạn nhân" khi bị cấm tham gia vào các bộ phim Trung Quốc, cũng như xuất hiện trong các chương trình quảng cáo hay truyền hình.

Ngoài ra, các game show ở Trung Quốc từng mua format của Hàn Quốc cũng phải biên tập lại để thay đổi nội dung.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại