Phía sau chuyện... quên của HLV Hữu Thắng

Đoàn Dự (Từ Yangon, Myanmar) |

Từ ngày lên làm HLV trưởng ĐT Việt Nam, Hữu Thắng tỏ ra là người rất thận trọng trong từng câu chữ, cách hành xử nhưng hôm qua anh cứ quên liên tục…

Buổi trưa hôm qua, Hữu Thắng bất ngờ để đoàn Đại sứ Việt Nam tại Myanmar và toàn đội… chờ chỉ vì quên bẵng mất có cuộc viếng thăm đó. Khi xuống đến nơi, Hữu Thắng khẩn khoản nhận lỗi là vì anh… mải xem băng ghi hình chuyên môn quá mà quên đi cuộc gặp, dù vừa mới được nhắc trước đó một ngày.

Vài tiếng sau, Hữu Thắng lại… muộn tiếp và để 3 HLV Malaysia, Myanmar, Campuchia cùng đông đảo phóng viên ĐNÁ chờ mình ở buổi họp báo chung trước khi bảng B chính thức khởi tranh. Nhưng sau đó, những gì anh thể hiện đã nhanh chóng xua tan đi thiếu sót.

Phía sau chuyện... quên của HLV Hữu Thắng - Ảnh 1.

HLV Hữu Thắng đĩnh đạc ở buổi họp báo.

Hữu Thắng xuất hiện, rất chỉn chu, nam tính. Anh bước nhanh vào phòng họp, bắt tay các đồng nghiệp rồi ngồi xuống ghế. Cuộc họp bắt đầu. Trong cuộc họp này, đáng chú ý là Hữu Thắng cùng ĐT Việt Nam có 2 lần được cánh phóng viên nước bạn đưa lên tận mây xanh.

Thậm chí có phóng viên còn gọi luôn ĐTVN là "ứng viên số 1 của bảng B". Trước chiêu bài "khen cho nó chết" của phóng viên nước bạn, thuyền trưởng ĐT Việt Nam tỏ ra vô cùng khôn khéo và khiêm tốn.

"Tôi khá bất ngờ và cảm ơn các bạn dành tình cảm cho ĐT Việt Nam. Các bạn đánh giá chúng tôi quá cao. Ở vòng bảng này, cơ hội chia đều 50 – 50 cho tất cả các đội tại bảng B.

Tôi đồng ý với ý kiến của HLV Malaysia, bóng chưa lăn thì chưa biết gì. Trận đầu gặp chủ nhà, họ có sức trẻ tốt, đã kinh qua trận mạc giải quốc tế U20 thế giới, rất đồng đội và đó là khó khăn rất lớn cho chúng tôi, ở trận đầu tiên".

Điều quan trọng không nằm ở những lời Hữu Thắng nói ra, mà là ở hành động. Chính chuyện anh liên tục đến muộn vì mải công tác chuyên môn là minh chứng rõ nhất cho thấy HLV ĐT Việt Nam đang muốn chuẩn bị chỉn chu thế nào cho trận đấu đầu tiên gặp Myanmar, và những cuộc chiến sau đó.

Phía sau chuyện... quên của HLV Hữu Thắng - Ảnh 2.

Anh nhanh chóng trở về với cương vị thuyền trưởng, hướng dẫn các học trò tập luyện.

Khi kết thúc buổi họp báo, Hữu Thắng cũng đã nhanh chóng xin lỗi cánh phóng viên Việt Nam để rời đi, ra sân tập cùng ĐTVN. Khi ra sân tập, anh thay lại bộ đồ thể thao, còn đội trưởng Công Vinh nhanh chóng chạy đến, báo cáo nhanh "Thưa anh, toàn đội đã khởi động xong và đang chờ anh".

Trái với dự đoán của cánh truyền thông, buổi tập cuối của ĐTVN lại hoàn toàn cởi mở và chỉ… chơi đùa là chủ yếu, thay vì kín đáo rèn chiến thuật chống chủ nhà Myanmar như ít hôm trước.

Có lẽ trong những toan tính của mình, HLV Hữu Thắng đã tính đến vấn đề tâm lý, vốn là một điểm quan trọng trong mỗi cuộc chiến để dành ngày cuối cho các học trò thả lỏng, tìm sự thư thái.

Phía sau chuyện... quên của HLV Hữu Thắng - Ảnh 3.

Buổi tập rộn tiếng cười của ĐTVN.

Cần phải biết ĐTVN lần này có nhiều cầu thủ trẻ, còn những cầu thủ lớn hơn thì lại gặp áp lực từ lần AFF Cup trước thua đau Malaysia. Tất cả những chuyện bóc băng Myanmar sớm, đi chùa cầu an sớm… đều nằm trong toan tính của Hữu Thăng để vừa đảm bảo chuyên môn, vừa đảm bảo tốt yếu tố tinh thần.

Buổi tập cuối của ĐTVN vì thế đã diễn ra rộn tiếng cười, dù dám chắc là chính HLV Hữu Thắng cũng đang rất hồi hộp trong lần đầu tiên cầm quân ở AFF Cup. Anh đang ôm quá nhiều ước mộng, không phải cùng ĐT giành thành tích, mà gây dựng nên một thời đại bóng đá mới.

Phía sau chuyện... quên của HLV Hữu Thắng - Ảnh 4.

Tâm lý các cầu thủ đang rất vui vẻ.

Và để vững chân làm điều đó, Hữu Thắng cần thành tích ở AFF Cup này, cũng như chốt lại 1 năm 2016 đẹp, năm anh lên nắm quyền và từ lứa trẻ đến lứa lớn đều viên mãn.

Tập trung như vậy mà thất lễ vì quên thì cũng được Hữu Thắng ạ, quan trọng là anh sẽ mang đến nụ cười dài lâu cho những người yêu bóng đá Việt Nam.

Những cuộc họp báo chung như chiều qua của 4 đội bảng B AFF Cup thực tế thường diễn ra khá… nhạt vì rất nhiều tính toán. Các HLV thì luôn cố gắng không "lộ bài" hay lộ tình hình đội mình, còn cánh phóng viên thì ngầm hạn chế hỏi những điều quan trọng về đội nhà.

Tất nhiên theo phép lịch sự, cánh phóng viên cũng không quá cố gắng để moi móc đối thủ, nên đôi khi họ chơi chiêu bằng cách ca tụng thái quá, hòng làm đối thủ chủ quan khinh địch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại