Hoa hậu được khỏa thân, Công Phượng, Công Vinh phải độn áo

AQ |

Sau một thời gian bị "cấm vận", các người đẹp thuộc giới giải trí lại được "cởi đồ" thoải mái theo Thông tư mới nhất.

1. Căn cứ theo khoản 1, điều 3 thuộc Thông tư 01/2016-BVHTTDL, người biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; người đạt danh hiệu tại cuộc thi người đẹp, người mẫu phải chịu hàng loạt rào cản về cách ăn mặc.

Cụ thể, các người đẹp không được chụp ảnh, ghi hình hình ảnh cá nhân không có trang phục hoặc sử dụng trang phục, hóa trang phản cảm, vô ý hoặc cố ý phổ biến, lưu hành trên mạng viễn thông.
Tóm lại, làm gì thì làm, cứ lộ ảnh "thiếu vải" là không xong.

Nhưng theo Thông tư vừa được ban hành bởi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, người mẫu hay hoa hậu sẽ không bị phạt khi chụp và đăng ảnh khỏa thân kể từ 1/1/2017.

Hoa hậu được khỏa thân, Công Phượng, Công Vinh phải độn áo - Ảnh 1.

Tuy nhiên, dù đã được cởi thì những tấm ảnh "nóng" vẫn phải đảm bảo tiêu chí đẹp, văn minh và không quá phản cảm. Vì ngẫm cho cùng, loài người không thể xa rời các yếu tố "chân - thiện - mỹ".
Các cụ từng nói là đẹp khoe, xấu che. Vậy nên những biểu tượng của sắc đẹp như hoa hậu, người mẫu mà không được khoe thân thì cũng hơi... phí của giời.

2. Nhắc đến thân thể, lại thấy buồn cho các cầu thủ Việt Nam. Như tiền vệ Tuấn Anh vừa khẳng định, không ít cầu thủ Việt có đủ kỹ thuật để chơi bóng tại Nhật. Tuy nhiên, các tinh hoa bóng đá của ta lại không đủ thể lực, thể hình để thi thố với các đồng nghiệp thuộc quốc gia từng bị gắn với từ "lùn".

Theo một thống kê cách đây ít tháng, chiều cao bình quân của cầu thủ Việt Nam chỉ đạt 1m69. Để đứng ngang hàng cầu thủ Hàn Quốc (1m76) hay Nhật Bản (1m73), cầu thủ ta sẽ phải mượn giày cao gót của phái đẹp.

Tất nhiên chiều cao không phải yếu tố quyết định sức mạnh của một nền bóng đá. Cầu thủ Trung Quốc cao 1m75 mà vẫn không tránh khỏi những thất bại liên tiếp.
 Ngược lại, dàn cầu thủ Barcelona trông chỉ như Cường "đô la" đứng cạnh Hà Hồ mà đã khiến bao nhiêu đối thủ phải vẹo cổ ngước nhìn.

Hoa hậu được khỏa thân, Công Phượng, Công Vinh phải độn áo - Ảnh 2.

So với các cầu thủ Nhật Bản, các cầu thủ Việt Nam khá thiệt thòi về thể lực, thể hình.

Khác với bóng rổ, bóng đá bao gồm rất nhiều những tranh chấp trực tiếp. Bởi thế, bên cạnh chiều cao, các cầu thủ cần có đủ cân nặng để hạ thấp trọng tâm như những VĐV môn đấu vật.

Xét về yếu tố cân nặng, cầu thủ Việt Nam lại không thể sánh vai với các cường quốc năm châu. Tiền đạo Công Vinh, một trong những cầu thủ có thể trạng tốt nhất theo lời chuyên gia thể lực của đội tuyển Việt Nam là Martin Forkel, chỉ nặng 64kg với chiều cao 1m72. Với trọng lượng 65kg, trung vệ Quế Ngọc Hải rõ ràng quá "mỏng cơm" khi anh cao tới 1m8.

3. Để giành vương miện hoa hậu, ngoài gương mặt kiều diễm thì các thí sinh cần phải có số đo cơ thể đúng chuẩn. Tương tự các cô gái, giới cầu thủ cũng có "số đo" cho riêng mình.

Tại nhiều quốc gia trên thế giới, phương pháp Body Mass Index (chỉ số cơ thể), viết tắt là BMI, đã được áp dụng từ lâu để xác định xem liệu chiều cao và cân nặng của một VĐV có ăn nhập với nhau hay không.

Cách tính của phương pháp này là: BMI = Cân nặng (kg)/Chiều cao2 (cm) x 703.
Lấy tiền vệ Tuấn Anh làm ví dụ. Thành viên của Yokohama FC cao 1m76, nặng 65kg. Do vậy, chỉ số cơ thể của tiền vệ gốc Thái Bình là 14,75.
Theo tiêu chuẩn dành cho các cầu thủ bóng đá, chỉ số BMI lý tưởng là từ 16 đến 18. Tuấn Anh cách khá xa so với tiêu chí đặt ra.

Hoa hậu được khỏa thân, Công Phượng, Công Vinh phải độn áo - Ảnh 3.

Tuấn Anh còn cách khá xa so với chỉ số BMI lý tưởng.

Nhìn ra thế giới, siêu sao Cristiano Ronaldo cao 1m86 và nặng 84kg, chỉ số cơ thể là 17,06. Đối trọng của Ronaldo là Lionel Messi cao 1m69 và nặng 67kg, chỉ số cơ thể tương đương 16,49.
Trong khi đó, chân sút Wayne Rooney cao 1m76 như Tuấn Anh và nặng 83kg, chỉ số cơ thể là 18,83.
Hình thể chuẩn thế, chẳng trách các nhân tố nên trên trở thành "sát thủ" trên sân cỏ.

Về phần mình, những Tuấn Anh, Công Phượng hay Công Vinh cứ đua sức với cầu thủ ngoại đến giữa hiệp hai là lại biến thành... hình nhân.

4. Quay lại 2.500 năm trước, Hy Lạp nổ ra cách mạng văn hóa. Rất nhiều những bức tượng khỏa thân đã được tạo ra, tiêu biểu là tác phẩm ném đĩa có tên Discobolos.
Nếu như các nền văn minh tồn tại trước đó coi khỏa thân là biểu hiện của sự yếu đuối hoặc sỉ nhục, người Hy Lạp lại thấy tình trạng lõa thể là biểu trưng cho cái đẹp, tính anh hùng.

Hoa hậu được khỏa thân, Công Phượng, Công Vinh phải độn áo - Ảnh 4.

Cải thiện cả thể lực lẫn thể hình bước đầu đã được quan tâm sát sao ở ĐTQG Việt Nam.

Ở khía cạnh can trường, cầu thủ Việt Nam chắc chắn không thua kém các chiến binh trong thần thoại Hy Lạp. Nhưng về vẻ đẹp hình thể, chỉ có các cô hoa hậu, người mẫu Việt Nam mới tán thành quan điểm của người Hy Lạp cổ đại là phải cởi.
Còn với Công Phượng và các đồng đội, thì cho đến khi chế độ dinh dưỡng và ý thức tập luyện được cải thiện, giờ vẫn là lúc phải độn vài chiếc áo cho đỡ "run" trong những lần vươn ra biển lớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại