Dù khó khăn, Tổng thống Obama đã quyết định "làm điều đúng đắn" với ông Trump

Ngọc Anh |

Vì sao tổng thống Obama lại quay sang mềm mỏng như vậy khi phát ngôn về Trump trong thời điểm này? Sự "quay ngoắt 180 độ" này thể hiện điều gì?

"Hãy cho Trump không gian và thời gian"

Theo Eleanor Clift, nhà bình luận trong chương trình talkshow giàu truyền thống "The McLaughlin Group", phát sóng từ năm 1982 đến 2016 trên các kênh truyền hình Mỹ, ông Obama đang đóng vai "một người bạn xuất hiện đúng lúc bất ngờ nhất" khi ông đã nói về Trump bằng cách nói rất "hào hiệp", tại cuộc họp báo ngày 14/11 ở Nhà Trắng.

Đây là cuộc họp báo trước chuyến công du nước ngoài kéo dài 1 tuần - chuyến công du cuối cùng của ông Obama với tư cách tổng thống Mỹ tới Hy Lạp, Đức và Peru.

Tại đây, ông Obama chuyển tải thông điệp của Trump về một "sự tiếp nối rất lớn" về chính sách giữa chính phủ sắp mãn nhiệm và chính phủ mới của Mỹ. Ông Obama khẳng định sẽ không có sự "yếu đi" trong NATO cũng Liên minh xuyên Đại Tây Dương.

"Sự hợp tác này (NATO, liên minh xuyên Đại Tây Dương) không chỉ có lợi cho châu Âu, mà còn cho cả Mỹ", ông Obama khẳng định.

Sự lạc quan này của ông Obama có lẽ chỉ là mong ước của riêng ông, nhưng nhiều khả năng thực tế sẽ chứng minh ông lạc quan đúng khi nói "Văn phòng làm việc này (Nhà Trắng) sẽ có cách làm cho bạn phải thức tỉnh… Thực tế luôn luôn có cách của nó".

Tuần trước, ông Obama đã có cuộc gặp mặt kéo dài 1 tiếng rưỡi với tổng thống mới đắc cử Trump.

Cuộc gặp trực tiếp đã khiến cả hai ông có cái nhìn toàn diện hơn vê quan điểm của nhau. Ông Obama đã lựa chọn chia sẻ một phần nội dung cuộc gặp mặt để trấn an những người đang chỉ trích ông Trump, rằng họ không nên tuyệt vọng, rằng việc Trump thắng cử cũng có thể là điều tốt nếu ông ấy có những lựa chọn đúng đắn.

Ông Obama khẳng định, mối quan hệ khăng khít mà Trump đã gây dựng được với những cử tri ủng hộ mình là "rất mạnh mẽ".

Dù khó khăn, Tổng thống Obama đã quyết định làm điều đúng đắn với ông Trump - Ảnh 1.

Obama: "Hãy cho Trump thời gian và không gian để cân bằng giữa tranh cử và thực tế lãnh đạo". (Ảnh: BBC)

Tại cuộc họp báo, khi các phóng viên đề cập tới những điểm tiêu cực của Trump, tổng thống Obama đã có thể hùa theo, nếu muốn.

Tuy nhiên, ông Obama đã lựa chọn một cách trả lời rất mềm mỏng khi kêu gọi mọi người hãy cho Trump "thời gian và không gian" để hoàn thiện bộ máy nhân sự của mình, để Trump tìm ra cách cân bằng giữa những gì đã tuyên bố khi tranh cử và thực tế phức tạp mà ông ấy đang phải đối mặt.

"Tranh cử rất khác so với việc lãnh đạo một đất nước. Tôi nghĩ rằng ông ấy (Trump) nhận ra điều đó và ông ấy chân thành muốn làm một tổng thống tốt. Ông ấy sẽ cố gắng hết sức để có thể làm tốt", Obama nói.

"Có những thứ khi nói thì rất hay nhưng sẽ không thể trở thành những chính sách tốt", Obama nói.

Obama cũng cho biết ông đã nói với Trump rằng sau một cuộc tranh cử đầy cay đắng, điều quan trọng là cần gửi những "tín hiệu của sự đoàn kết" đến các nhóm cử tri đã phản đối Trump, như phụ nữ hay các cộng đồng nhập cư thiểu số.

Hiến pháp Mỹ không bắt buộc việc chuyển giao diễn ra một cách tuần tự hay êm ả, nhưng đây là một trong những "thông lệ" mà Obama cho biết ông rất tôn trọng và muốn giữ gìn.

Obama mềm mỏng, hy vọng Trump "nghĩ lại" về các di sản của mình

Ngoài việc gửi thông điệp ra thế giới về một cuộc chuyển giao hòa bình và êm thấm, ông Obama cũng có lợi khi những lời lẽ mềm mỏng và tử tế này chắc chắn sẽ "lọt tai" ông Trump, đúng lúc Trump đang bắt đầu xem xét các chính sách – rất nhiều trong số đó là những chính sách mà ông Obama rất đỗi tự hào và hoàn toàn không muốn bị xóa bỏ.

"Đối với những thỏa thuận quốc tế, truyền thống là chúng sẽ được giữ từ thời chính phủ nay sang chính phủ khác", ông Obama nói, ý muốn đề cập tới thỏa thuận hạt nhân với Iran, hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, chương trình năng lượng sạch của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ.

Cả ba nội dung trên đều nằm trong kế hoạch "xóa sổ" của Đảng Cộng hòa.

Dù khó khăn, Tổng thống Obama đã quyết định làm điều đúng đắn với ông Trump - Ảnh 2.

Tổng thống Obama bắt tay Tổng thống đắc cử Donald Trump tại phòng Bầu dục trong Nhà Trắng, ngày 10/11. (Ảnh: AP)

Khi nhắc tới việc Trump đã có những phát ngôn, đánh giá không hay về tình hình đất nước trong thời kỳ Obama lãnh đạo, ông Obama trả lời: "Ông ấy sẽ có thời gian và không gian để có những quyết định, đánh giá công bằng".

Dường như ông Obama đã thể hiện sự tin tưởng của mình đối với Trump khi nói rằng, nếu ai đó đã từng đưa ra quá nhiều điều ngạc nhiên, thì họ cũng có thể rút chúng lại.

"Mọi việc có thể thay đổi một cách nhanh chóng, nhưng chúng không cứ nhất thiết phải thay đổi theo cách ‘không thể tránh khỏi’ nào đó".

Theo tác giả Eleanor Clift, quan điểm về Trump của Obama đã khá rõ ràng. Trong khi từ chối tin vào những điều tồi tệ nhất, Obama đang cố gắng hết sức để gây ảnh hưởng lên vị tổng thống mới – người đã không nghĩ rằng mình sẽ thắng cử và có rất ít kinh nghiệm về việc phải làm gì bây giờ, khi mình đã thực sự thắng cử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại