Nếu được chọn, bạn có sẵn sàng sống trên sao Hỏa suốt quãng đời còn lại hay không?

Hoa Hướng Dương |

Cô bé 15 tuổi Alyssa chính là công dân đầu tiên trong dự án đưa 100 người đầu tiên lên sao Hỏa của NASA.

Ý tưởng di chuyển con người đến một hành tinh nghe có vẻ quá tham vọng và điên rồ nhưng lại được NASA đưa ra và thực hiện với những dự án táo báo.

Nếu được chọn, bạn có sẵn sàng sống trên sao Hỏa suốt quãng đời còn lại hay không? - Ảnh 1.

Giấc mơ sống ở ngôi nhà mới!

Vấn đề đưa người lên sao Hỏa có lẽ không quá viễn vông vì trước đó 21 phi thuyền đã đáp xuống sao Hỏa an toàn như các robot Spirit, Opportunity vẫn đang hoạt động bền bỉ trên đó, 3 phi thuyền của Ấn Độ, Mỹ, châu Âu...

Vấn đề có lẽ nằm ở việc: Liệu con người có thể sống ở hành tinh khác xa Trái Đất này không?

Những khác biệt về trọng lực hay môi trường, khí quyển, nguồn nước sẽ là những vấn đề nan giải với những nhà khoa học.

Dự án vĩ đại của nhân loại: 24 công dân đầu tiên của sao Hỏa

Nếu được chọn, bạn có sẵn sàng sống trên sao Hỏa suốt quãng đời còn lại hay không? - Ảnh 2.

24 người có thể sống trên sao Hỏa năm 2025!

Trong số 200.000 người tham dự trên toàn thế giới, chỉ có 100 người (50 nam và 50 nữ) được tuyển chọn và vượt qua nhiều bài kiểm tra để có thể là công dân của sao Hỏa (chàng trai Quốc Anh sinh năm 1982 là người Việt đầu tiên lọt top 100 này).

Tuy nhiên trong số đó cũng chỉ có 24 người được đưa lên sinh sống trên sao Hỏa. Do đó có thể thấy việc mơ ước được đặt chân lên sao Hỏa của bất cứ ai trên thế giới cũng không phải là điều dễ dàng.

Dự án chon 24 người lên sao Hỏa sống được xây dựng bởi tổ chức phi lợi nhuận Mars One ( Hà Lan) do doanh nhân Bas Lansdorp khởi xướng.

Dự án sẽ gây quỹ trên KickStarter (nhằm có khoảng 6 tỷ USD) để thực hiện toàn bộ dự án.

Dự án sẽ tiến hành song song việc tuyển chọn phi hành gia và công dân sao Hỏa cũng như phát triển hoàn thiện kỹ thuật, thiết bị như thử nghiệm phi thuyền, vệ tinh viễn thông.

Nếu được chọn, bạn có sẵn sàng sống trên sao Hỏa suốt quãng đời còn lại hay không? - Ảnh 3.

Điều kiện sống ở sao Hỏa rất khắc nghiệt.

Quá trình chuẩn bị sẽ kéo dài tới năm 2025 bao gồm việc thăm dò, phóng vệ tinh, phi thuyền chứa hàng hóa, nhu yếu phẩm... trước khi chuyến bay đầu tiên năm 2024 đưa 4 người đầu tiên lên sống ở sao Hỏa và tới 2025 sẽ đặt chân lên hành tinh này.

Sau đó lần lượt 6 chuyến bay khác sẽ nối tiếp và đưa toàn bộ 24 người lên sao Hỏa. Khoảng cách từ Trái đất đến sao Hoả là khoảng hơn 225.000.000 km nên sẽ mất khoảng 6 tháng cho mỗi chuyến đi.

Trong chuyến đi này, người tham dự sẽ phải sống trong môi trường không trọng lực, sống trong không gian cực kỳ im ắng mà có thể ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý.

Dự án táo bạo của NASA

Để tránh làm tốn kém năng lượng và đảm bảo thể chất tinh thần cho người lên sao Hỏa, NASA cũng đưa ra dự án điên rồ không kém: Cho "ngủ đông" con người bằng một giấc ngủ sâu!

Xem video:

Người tham dự sẽ được "ngủ đông" trong suốt hành trình.

Bất cứ ai có mong ước được thực hiện giấc mơ chinh phục không gian đều có thể nộp đơn tham dự. Nhưng hãy nhớ rằng đây là chuyến đi không có vé khứ hồi!

Bên cạnh vinh dự vượt qua 200.000 ứng cử viên trên toàn thế giới thì rủi ro khi tham dự dự án này cũng có thể khiến bạn cần cân nhắc kỹ càng vì nó sẽ không phải như một chuyến đi du lịch khám phá không gian hay sao Hỏa.

Thế nhưng cô bé 15 tuổi có tên Alyssa Carson đã có một quyết định thực sự nghiêm túc khi nuôi dưỡng mơ ước trở thành công dân sao Hỏa. Cô bé thực hiện mơ ước một cách nghiêm túc chứ không đơn giản là suy nghĩ của một đứa trẻ.

Cô bé đã bị thôi thúc với suy nghĩ này khi chỉ mới 3 tuổi và cô bé dành toàn bộ cuộc đời từ lúc sinh ra đến nay chỉ để rèn luyện thể chất và trau dồi kiến thức về sao Hỏa.

Vậy quá trình tuyển chọn như thế nào?

Nếu được chọn, bạn có sẵn sàng sống trên sao Hỏa suốt quãng đời còn lại hay không? - Ảnh 5.

Sao Hỏa sẽ là ngôi nhà thứ 2!

Để lọt vào 100 người có thể lên sống ở sao Hỏa, bạn cần vượt qua vòng loại "gửi xe" tuyển chọn ban đầu (nộp hồ sơ và khám sức khoẻ tổng quát).

Sau đó là cánh cửa thứ 2, bạn sẽ được kiểm tra kiến thức về sao Hỏa và một vài câu hỏi tâm lý để có thể tiến vào những vòng sâu hơn.

Tuy nhiên dự án mà Mars One đưa ra vẫn tỏ ra rất phi lý và nhiều người tỏ ra nghi ngờ về tính khả thi của nó! Nhưng nếu bạn là người được chọn, bạn có sẵn sàng từ bỏ tất cả: Gia đình, bạn bè, sự nghiệp và hầu hết thú vui giải trí của mình để sống cuộc đời còn lại trên 1 hành tinh khác hay không?

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại