Chiều nay, áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào bờ, Nam Bộ xảy ra mưa lớn

Khắc Thành |

Dự báo khoảng 16h ngày 5/11, áp thấp nhiệt đới sẽ đổ bộ vào đất liền 2 tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, 8.

Theo Đài dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, lúc 13h ngày 5/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8. Dự báo trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km.

Đến 16 giờ ngày 05/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, trên đất liền 2 tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 3 giờ đến 12 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ được 15 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Đông Nam Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và miền Đông Nam Bộ có gió giật mạnh cấp 6-7. Chiều tối, đêm nay và sáng mai (6/11) ở các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến khoảng 30-70mm, có nơi trên 100mm) và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại