Thu tiền hỗ trợ lũ lụt: "Ứng xử tức thời, bột phát của cán bộ"

Hoàng Đan |

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Công Thuật cho rằng, việc thu tiền hỗ trợ lũ lụt xảy ra có thể chỉ là sự ứng xử tức thời, bột phát của một cán bộ.

Việc cán bộ thôn Trung Thôn (xã Quảng Trung, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) bị phản ánh thu tiền hỗ trợ lũ lụt của người dân ngay sau khi đoàn cứu trợ rời đi đang gây xôn xao dư luận.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, lãnh đạo tỉnh đã có những chỉ đạo xử lý vụ việc.

Theo ông Thuật, dù động cơ, mục đích của cán bộ ở đây có là gì thì rõ ràng, việc thu lại tiền cứu trợ như vậy đã sai về phương pháp.

"Đáng lẽ phải trao đổi, bàn bạc với người dân vì đây là quyền của người dân. Nhưng chúng ta cũng cần phải xem xét rõ động cơ, mục đích việc làm của các cán bộ để có đánh giá, xử lý cho thích hợp, để đảm bảo cho sự công bằng, ổn định, tạo điều kiện cho việc cứu trợ được tốt, yên lòng người dân", ông Thuật nói.

Về ý kiến cho rằng, bản chất sự việc ở đây không có sự tham ô của lãnh đạo thôn, xã, theo ông Thuật việc này cần phải xem xét rõ động cơ, mục đích mới có thể nói còn hiện tại, ông chưa thể nói rõ việc này.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cũng thông tin thêm, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh cũng đã xảy ra một số vụ việc tương tự và tỉnh đã có những chỉ đạo nghiêm túc, đình chỉ các cán bộ có liên quan để xử lý.

"Thực ra, thời gian qua, việc này cũng rải rác xảy ra ở nơi này, nơi khác nhưng không nghiêm trọng và chúng tôi đã xử lý nghiêm đồng thời đưa ra xem xét trách nhiệm rất cụ thể. Tôi hy vọng là việc này sẽ không còn xảy ra nữa", ông Thuật nêu.

Đánh giá thêm về sự việc xảy ra ở thôn Trung Thôn, ông Thuật cho rằng, đây chỉ là sự ứng xử tức thời của một cá nhân chứ không phải là quan điểm chung.

"Tôi nghĩ đây có thể chỉ là sự ứng xử tức thời, bột phát của một cán bộ nào đó nên chỉ xảy ra rải rác, quy mô nhỏ. Còn việc này tỉnh cũng đã có chỉ đạo và đã được quán triệt rất kỹ. Các lãnh đạo, Đảng viên và nhân dân đều có sự ý thức rất rõ, đa số làm tốt cả.

Sự chia sẻ, san sẻ trong lũ lụt là rất cần thiết, tuy nhiên, tôi nghĩ đây chỉ là một suy nghĩ nhất thời", ông Thuật nhấn mạnh.

Về câu hỏi thực tế trong công tác cứu trợ có những hộ gia đình được nhận rất nhiều đồ, hàng nhưng có hộ chỉ được rất ít, thậm chí là không có gì, vậy tỉnh đã có giải pháp gì để giải quyết vấn đề này?

Ông Thuật trả lời: "Theo tôi, việc chia sẻ của đồng bào cả nước với đồng bào lũ lụt là rất đáng quý, thể hiện truyền thống yêu thương và chúng tôi trân trọng điều này.

Tuy nhiên, tấm lòng người dân rất đa dạng, có người thông qua tổ chức, có người tự đi với địa phương, có người đến trực tiếp với người dân nên rất khó kiểm soát, quản lý.

Vì thế, chúng tôi cũng định hướng cho các cá nhân, tập thể, đơn vị nên thông qua Mặt trận Tổ quốc để có định hướng tốt nhất, phân chia đồng đều, công bằng và người dân được hưởng cứu trợ cảm thấy sự chia sẻ của đồng bào cả nước.

Nhưng một số người nắm thông tin, trực tiếp về đó cứu trợ thì chúng tôi mới chỉ có trao đổi, thông tin để mọi người nắm còn chưa có sự quán triệt nghiêm túc do hàng cứu trợ về rất nhiều nên mong mọi người thông cảm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại