Dùng súng tự chế bắn vợ rồi bắn vào đầu mình

LỮ QUỲNH LOAN |

HĐXX TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt 16 năm tù đối với bị cáo Kpă Nêm (33 tuổi, trú xã Phú Cần, huyện Krông Pa) về tội giết người.

Theo cáo trạng, Kpă Nêm và chị Ksor H’Ơ (32 tuổi) chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 1999. Khoảng tháng 4-2015, vợ chồng này nảy sinh mâu thuẫn, Kpă Nêm thường xuyên uống rượu và đánh vợ nên chị Ksor H’Ơ bỏ về ở với cha mẹ đẻ.

Ngày 20-2-2016, Kpă Nêm đến rẫy của cha vợ nói chị Ksor H’Ơ về nhổ mì. Đến sáng 22-2-2016, chị H’Ơ không về, Kpă Nêm bực tức lấy 2 lít rượu uống và nảy sinh ý định giết vợ. Kpă Nêm lấy một khẩu súng tự chế rồi đi tìm chị Ksor H’Ơ.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, Kpă Nêm rình gặp chị Ksor H’Ơ và nổ súng khiến nạn nhân gục ngã xuống đường. Sau đó, Kpă Nêm chạy về đập phá chòi và dùng khẩu súng trên bắn vào đầu mình tự sát.

Dù bị chấn thương sọ não, vỡ thanh quản nhưng Kpă Nêm đã thoát chết. Về phần chị Ksor H’Ơ, do được gia đình kịp thời đưa đi cấp cứu nên đến ngày 7-3-2016 cũng hồi phục. Kết luận của cơ quan pháp y thể hiện tổn thương cơ thể đối với chị Ksor H’Ơ là 52%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại