Đình chỉ công tác thiếu úy kéo lê người phụ nữ ở Sài Gòn

Minh Toàn |

Công an TP.HCM xác định thiếu úy Hải kéo tóc người bán hàng rong ở trung tâm Sài Gòn đã có sai phạm nên chỉ đạo tạm đình chỉ công tác đối với anh này.

Chiều 30/9, đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng Phòng Tham mưu, Người phát ngôn Công an TP.HCM, cho biết Ban lãnh đạo Công an TP.HCM đã chỉ đạo công an Q.3 tạm đình chỉ công tác với thiếu úy Bùi Xuân Hải - người được cho là nắm tóc kéo lê người phụ nữ tại hồ Con Rùa, Q.3, TP.HCM.

Công an xác định, thiếu úy này có nhiệm vụ đảm bảo trật tự lòng lề đường tại khu vực, trong lúc làm nhiệm vụ đã xảy ra sự cố.

Ông Quang cho hay bước đầu xác minh, thiếu úy Hải đã có vi phạm thực hiện không đúng qui trình, tác phong công tác. 

Vị đại tá khẳng định, lãnh đạo Công an TP.HCM chỉ đạo khẩn trương điều tra toàn bộ vụ việc, sai đến đâu, xử lý đến đó, tuyệt đối không bao che.

Đình chỉ công tác thiếu úy kéo lê người phụ nữ ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Chị Thảo bê bét máu trên đầu.

Trong một diễn biến khác, trưa cùng ngày, Công an P.6, Q.3 đã mời chị Nguyễn Thị Thu Thảo đến trụ sở để tiến hành làm việc, lấy lời khai.

Trao đổi với phóng viên, chị Thảo cho biết, người vẫn còn ê buốt, đau nhức sau vụ việc tối qua. Trong lúc giằng co, đầu chị Thảo va vào đuôi xe máy đậu bên đường gây rách da, chảy máu, đã khâu nhiều mũi.

"Anh công an gây thương tích cho tôi đã xin lỗi tôi tại trụ sở công an P.6. Họ nói sẽ chịu chi phí thuốc men. Tôi cũng chỉ mong công an giải quyết thỏa đáng", chị này nói. 

Trung tá Liên Minh Lê - Đội trưởng đội tham mưu Tổng hợp (Công an Q.3) cho biết, đơn vị đã xin lỗi chị Thảo. Về chi phí thuốc men, công an sẽ hỗ trợ dù chưa biết đúng sai thế nào. 

Theo ông Lê, lúc anh Hải lúc thực thi nhiệm vụ có mặc áo tên cán bộ công an khác vì anh vội đi làm nên mặc nhầm, do ở tập thể. 

Đình chỉ công tác thiếu úy kéo lê người phụ nữ ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Chị Thảo chăm sóc cha bị bệnh ở nhà.

Về thông tin thiếu úy làm việc nghi trong tình trạng say xỉn, ông Lê nói cơ quan điều tra đang xác minh. Còn thông tin, người phụ nữ bán hàng rong nghi vấn là chăn dắt trẻ em và cho vay nặng lãi, ông Lê nói sẽ trả lời thông tin này vào dịp khác. 

Trước đó, lúc 19h30 ngày 29/9, khi chị Nguyễn Thị Thu Thảo (39 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) đang bán bánh tráng trộn, nước uống cùng nhiều người khác tại khu vực hồ Con Rùa, đường Công Trường Quốc Tế thì bị lực lượng chức năng truy quét.

Chị Thảo cùng với nhiều người cùng nghề bỏ chạy tán loạn về khu vực gần đường Phạm Ngọc Thạch giao với Công Trường Quốc Tế.

Lúc chạy, người phụ nữ cầm theo thùng xốp (dùng để dựng trà đào...) thì từ phía sau, 2 người được cho là chiến sĩ công an đuổi theo. Trong đó, có một người tên là Bùi Xuân Hải kéo chiếc áo của chị Thảo khiến người này té ngã xuống mặt đường.

Clip ghi nhận lại sự việc

Vì hoảng sợ nên người bán hàng rong quơ tay chân nên trúng vào anh Hải. Sau đó, cả 2 xảy ra xô xát, lớn tiếng với nhau, xông vào ẩu đả. Người phụ nữ bị thương ở phần đầu, máu bê bết.

Người dân địa phương cùng người đi đường phát hiện nên tiến hành can ngăn rồi nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng. Sự việc khiến nhiều người dân hiếu kì tụ tập theo dõi, quay lại clip vụ việc.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt, điều tra nguyên nhân và cùng người dân đưa chị Thảo đi cấp cứu. Đến hơn 21h cùng ngày, hiện trường mới được lực lượng chức năng giải quyết xong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại