Làm việc tại VN, đây là mức lương chuyên gia nước ngoài nhận được

Pha Lê |

Mức lương trung bình các chuyên gia nước ngoài nhận được là 103.000 USD/người/năm, cao gấp gần 100 lần mức thu nhập trung bình của người Việt.

Mới đây, Ngân hàng HSBC đã công bố bảng xếp hạng 45 quốc gia về môi trường làm việc của chuyên gia nước ngoài.

Việt Nam năm nay có một sự cải thiện lớn trong bảng xếp hạng. Theo đó, Việt Nam đã "leo" lên 6 bậc, từ vị trí thứ 25 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã vươn lên đứng thứ 19.

Tính riêng ở khu vực Đông Nam Á gồm 6 quốc gia Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam tham gia bảng xếp hạng thì Việt Nam giữ vị trí thứ 2 sau Singapore.

Trong khi mức trung bình của các chuyên gia nước ngoài trên toàn cầu là 97.000 USD/năm thì mức trung bình chung tại Việt Nam là 103.000 USD. Trong đó, có 14% số chuyên gia nước ngoài có thu nhập hơn 200.000 USD/năm.

Như vậy, lương chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam có tương đương từ 2,2 tỷ đồng đến 4,5 tỷ đồng.

Con số này cao gấp gần 100 lần mức thu nhập bình quân của người Việt Nam trong năm 2015 (45,7 triệu đồng/người/năm).

Đặc biệt, so với mức lương 15,125 triệu đồng/tháng của Thủ tướng tương đương khoảng 181 triệu đồng/năm thì lương của các chuyên gia nước ngoài cũng gấp gần 25 lần.

Làm việc tại VN, đây là mức lương chuyên gia nước ngoài nhận được - Ảnh 1.

Mức lương của các lãnh đạo cao cấp Việt Nam

Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 và Nghị định 66/2013/NĐ-CP, thì các chức danh lãnh đạo quy định một mức lương.

Cụ thể, Chủ tịch nước (15.730.000 đồng/tháng), Chủ tịch Quốc hội (15.125.000 đồng/tháng), Thủ tướng Chính phủ (15.125.000 đồng/tháng).

Lương của các vị lãnh đạo tính theo mức lương cơ bản hiện hành áp dụng từ 1/5/2016 là 1.210.000 đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại