Bênh Rooney nhưng Mourinho sẽ... "trảm" đội trưởng Man United

Trọng Hiếu |

Trước cơn bão chỉ trích nhắm vào đội trưởng Man United, Jose Mourinho đã không còn giữ được sự im lặng. Ông lên tiếng nhưng lại vừa đấm vừa xoa Rooney.

Wayne Rooney hiện đang là cái tên "hot" nhất ở Man United. Theo một cuộc khảo sát mới đây, hơn 99% fan Quỷ đỏ yêu cầu Gã hói nên giúp ích cho đội bóng bằng cách… ngồi dự bị.

Số 10 của Man United không gây được chút ấn tượng nào trong những trận đấu đã qua tại Premier League và theo Mourinho, đó là hậu quả của việc anh bị "ném đá" quá nhiều từ lần gần nhất được gọi lên đội tuyển.

"Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng Rooney đã thay đổi kể từ sau trận đấu giữa Slovakia và ĐT Anh. Tôi không đổ lỗi cho Big Sam, không phải vậy.

Tôi nghĩ rằng các cổ động viên là nguyên nhân của việc này. Họ đã phản ứng quá dữ dội với một cầu thủ rất quan trọng của bóng đá Anh, đội trưởng quốc gia, người phá kỷ lục ghi bàn và gần như là cầu thủ khoác áo nhiều nhất đội tuyển.

Điều đó là quá mức chịu đựng, nhưng với một cầu thủ lớn như Rooney, cậu ấy sẽ kiên cường đối mặt với chuyện này. Rooney rất mạnh mẽ, cậu ấy sẽ cố gắng 100% trên sân cỏ. Luôn luôn là như vậy."

Bênh Rooney nhưng Mourinho sẽ... trảm đội trưởng Man United - Ảnh 1.

Mourinho bênh vực Rooney hết lời.

Bản thân Rooney mới đây đã nói rằng, những lời chỉ trích nhắm vào anh đều là "rác rưởi". Jose Mourinho cũng cho biết mọi người có thể phản ứng theo những cách rất khác nhau:

"Không ai giống ai cả. Mỗi người đều tự do nhìn nhận mọi việc theo suy nghĩ của riêng mình. Tôi nghĩ rằng các bạn, ý tôi là phương tiện truyền thông và những Einsteins, các bạn quên rằng điều này có thể gây ảnh hưởng lớn đến gia đình, con cái, cha mẹ, vợ và bạn gái của người khác.

Mặc dù không phải người Anh, nhưng tôi đã ở đất nước này nhiều năm rồi. Và tôi hiểu một trong nhưng lý do khiến đội tuyển Anh luôn thảm họa ở các kỳ World Cup và Euro. Nhưng tôi nghĩ đó là một phần công việc."

Bênh Rooney nhưng Mourinho sẽ... trảm đội trưởng Man United - Ảnh 2.

Nhưng nếu cần, ông sẵn sàng cho anh dự bị.

Ngoài ra, Mourinho cũng khẳng định niềm vinh dự được trở thành một phần của Man United, vì vậy sẽ không có một ưu ái nào đối với các cầu thủ:

"Bạn phải rất, rất may mắn khi được làm HLV Man United, cũng như trở thành cầu thủ, bác sĩ, nhân viên tại đây. Vì vậy bạn phải chiến đấu hết mình. Rooney là đội trưởng của chúng tôi. Cậu ấy được tin tưởng bởi ban lãnh đạo và tất cả các cầu thủ.

Nhưng bóng đá là một câu chuyện khác. Nếu anh cần phải ngồi dự bị, anh sẽ dự bị. Nếu anh cần phải ở nhà, anh sẽ ở nhà. Điều đó không có nghĩa là bạn không tin tưởng anh ta, hay anh ta có vấn đề gì. Không phải vậy.

Wayne Rooney là đội trưởng của Man United, nhưng tất nhiên cậu ấy không có bất kỳ một đặc quyền gì, cậu ấy giống như mọi người khác."

Vào lúc 18h30 hôm nay, chúng tôi sẽ tường thuật trận đấu giữa Man United vs Leicester.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại